
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thu An
17/12/2015, 07:44
Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's hạ mạnh dự báo giá dầu và cảnh báo về thời kỳ dư cung kéo dài
Giá dầu đã hạ mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập kỷ và thông tin mới công bố cho thấy dự trữ dầu thô tuần qua tăng, theo CNBC.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát ý kiến thực hiện bởi CNBC, quyết định nâng lãi suất của FED cho thấy các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã thực sự tin rằng kinh tế Mỹ phục hồi sau thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2007 - 2009. Lãi suất đồng USD cao gây áp lực sụt giảm lên giá dầu cũng như các loại tiền tệ khác.
Tuy nhiên, giá dầu thực tế đã sụt giảm từ rất lâu trước khi FED nâng lãi suất vào ngày hôm qua bởi tình trạng dư cung trở nên ngày một tồi tệ, khi các nước sản xuất dầu lớn của thế giới không chịu giảm sản lượng do lo sợ mất thị phần.
Trên thị trường New York phiên 16/12, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2016 giảm 1,83 USD/thùng, tức gần 5%, xuống mức 35,52 USD/thùng. Mức đáy của giá dầu từng được thiết lập trong thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 là 32,40 USD/thùng.
Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn hạ 1,26 USD/thùng, tương đương hơn 3%, xuống 37,19 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu hạ xuống mức thấp 37,11 USD/thùng, chỉ cao hơn 1 USD/thùng so với mức đáy thiết lập vào năm 2004.
Mới đây, tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ mạnh dự báo giá dầu và cảnh báo về thời kỳ dư cung kéo dài.
Theo Moody's, mức giá dầu Brent trung bình trong năm 2016 sẽ là 43 USD/thùng, dự báo trước đó là 53 USD/thùng. Mức giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trung bình trong năm 2016 sẽ ở mức 40 USD/thùng, thấp hơn 8 USD/thùng so với dự báo đưa ra lần gần nhất.
Tuy nhiên, Moody's cho rằng giá dầu Brent và WTI sẽ tăng khoảng 5 USD/thùng trong năm 2017 và 2018.
Dù giá dầu đã giảm rất sâu từ mức cao 114 USD/thùng thiết lập vào tháng 6/2014 xuống mức hiện nay, OPEC vẫn từ chối giảm sản lượng dầu bởi muốn giữ thị phần và muốn “xóa sổ” các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ - vốn được coi như đối thủ cạnh tranh lớn của OPEC.
Chiến lược này đã gây ra khá nhiều tác động tiêu cực đến các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ. Nhiều công ty đã phải hủy bỏ dự án khai thác dầu và đóng cửa giàn khoan. Ngoài ra, các nước sản xuất năng lượng lớn ngoài OPEC như Nga rơi vào khó khăn kinh tế.
Khi mà triển vọng Iran được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngày một gần hơn, thị trường dầu đối mặt khả năng lớn sẽ lại tiếp tục dư thừa nguồn cung.
Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thép của Hà Tĩnh giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái thị trường thép toàn cầu. Tuy nhiên, những điểm sáng từ dệt may, xơ sợi dệt và các Hiệp định thương mại tự do đang mở ra dư địa phục hồi cho những tháng cuối năm...
Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam, và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ, đã diễn ra ngày 10/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ...
47 nhiệm vụ đã được phân cấp về cho địa phương với 60 thủ tục hành chính, trong đó có 36 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, việc phân cấp một lĩnh vực chuyên môn cao như xuất nhập khẩu trong thời gian ngắn đặt ra không ít thách thức cho địa phương...
Sau 6 năm triển khai, Nghị định 98/2018/NĐ-CP đã chứng minh: liên kết chuỗi giá trị là hướng đi đúng và phù hợp với đòi hỏi của một nền nông nghiệp hiện đại. Liên kết đã giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo vùng nguyên liệu lớn, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: