
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Đan Nguyên
26/02/2016, 08:19
Có những đồn đoán về cuộc họp giữa Venezuela, Saudi Arabia, Nga và Qatar
Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu trên các thị trường tiếp tục tăng mạnh sau thông tin các thành viên OPEC và Nga đã đồng ý nhóm họp vào tháng 3 để bàn về việc giảm sản lượng dầu, theo tin từ CNBC.
Trên thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay tăng 92 cent, tương đương 2,86% lên mức 33,07 USD/thùng.
Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 79 cent, tức khoảng 2,3%, lên mức 35,33 USD/thùng.
Bộ trưởng Năng lượng Venezuela, ông Eulogio Del Pino, cho biết Venezuela, Saudi Arabia, Nga và Qatar sẽ có buổi họp vào tháng 3. Những đồn đoán về cuộc họp trên đã giúp giá dầu tăng trong tuần trước và đầu tuần này.
Dù vậy, đà tăng giá của dầu đã có lúc đảo chiều trong tuần này, khi Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia tuyên bố việc giảm sản lượng sẽ không xảy ra.
Phiên hôm qua dù giá dầu WTI giao ngay tăng nhưng giá dầu giao kỳ hạn lại giảm đến 3%, bởi số liệu cho thấy dự trữ dầu của Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục.
Cụ thể, theo công ty dữ liệu thị trường Genscape, dự trữ dầu tại Cushing, Oklahoma tăng hơn 503 nghìn thùng lên mức 67,5 triệu thùng trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến 24/2. Như vậy, dự trữ dầu tại Mỹ đã tăng 4 tuần liên tiếp lên mức cao kỷ lục 507 triệu thùng.
Nhận định về thị trường ở Mỹ, chuyên gia tại quỹ JBC Energy khẳng định rằng các công ty Mỹ cũng đang bắt đầu chịu tác động mạnh từ việc giá dầu giảm và buộc phải thu hẹp sản xuất.
Sau suốt 20 tháng giảm giá, hiện nay giá dầu thấp hơn khoảng 70% so với mức đỉnh gần nhất là trên 100 USD/thùng vào khoảng giữa năm 2014.
Giá dầu giảm tác động rất mạnh đến nhiều nền kinh tế trên thế giới vốn tăng trưởng chủ yếu nhờ vào xuất khẩu dầu và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nói chung. Các chuyên gia kinh tế tại Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 xuống mức 2,5%, từ mức 2,7% theo tính toán trước đó.
Tính từ đầu năm 2016 đến nay, giá dầu giảm khoảng 11% bởi dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục dư thừa sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ chối giảm sản lượng nhiều lần.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mexico, ông Pedro Joaquin Coldwell, giá dầu trên thị trường năng lượng thế giới sẽ không thể phục hồi mạnh ít nhất cho đến nửa sau của năm 2017.
Hiện nay, theo tính toán của ông, thị trường dầu đang dư thừa khoảng 2 triệu thùng/ngày.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, ngành sắn Việt Nam ghi nhận mốc xuất khẩu quan trọng khi kim ngạch vượt 1 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự bùng nổ về sản lượng, tăng tới 59,8% lên hơn 3,34 triệu tấn, trong khi giá bình quân xuất khẩu giảm sâu, phản ánh bức tranh tăng trưởng thiếu bền vững của ngành.
Nhận diện đúng những hạn chế, thách thức hiện nay và triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ trong thời gian tới, sẽ giúp công tác xây dựng và thi hành pháp luật của ngành Công Thương chuyển từ “đáp ứng yêu cầu” sang “dẫn dắt, kiến tạo phát triển”…
Việt Nam và Đức khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng, đồng thời nhất trí việc nâng cấp lên Đối tác năng lượng Việt Nam – Đức, coi đây là khuôn khổ hợp tác bao trùm để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng...
Theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận giữa 2 xã, 2 tỉnh…
Trong 10 tháng năm 2025, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực dẫn dắt xuất khẩu thủy sản với mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác như cá tra và mực – bạch tuộc cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, lần lượt là 9% (đạt 1,8 tỷ USD) và 19%. Ngược lại, mặt hàng cá ngừ có sự sụt giảm nhẹ 4%...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: