08:08 09/08/2016

Giá dầu tăng mạnh bởi kỳ vọng vào OPEC

Đan Nguyên

Đại diện của OPEC cho biết nhóm này sẽ có cuộc họp bất thường vào tháng 9 để bàn về các vấn đề trên thị trường năng lượng

Đầu tháng 6/2016, giá dầu đã lên mức trên 50 USD/thùng và sau đó đến đầu tuần vừa rồi lại rớt xuống dưới 40 USD/thùng - Ảnh: AP.
Đầu tháng 6/2016, giá dầu đã lên mức trên 50 USD/thùng và sau đó đến đầu tuần vừa rồi lại rớt xuống dưới 40 USD/thùng - Ảnh: AP.
Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu tăng bởi nhà đầu tư hy vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ có thể cân nhắc không tăng sản lượng để hỗ trợ cho thị trường trong bối cảnh dư thừa nguồn cung dầu ngày một nhiều hơn, theo tin từ Wall Street Journal.

Hôm qua, một đại diện của OPEC cho biết nhóm này sẽ có cuộc họp bất thường vào tháng 9 để bàn về các vấn đề trên thị trưởng năng lượng. Thị trường vì vậy đang kỳ vọng vào khả năng OPEC sẽ đưa ra được quyết định giữ nguyên sản lượng để cứu giá dầu.

Kết quả chính thức của cuộc họp sẽ được công bố muộn nhất vào tuần cuối cùng của tháng 9, theo đại diện của OPEC.

“Rõ ràng tâm lý lạc quan về động thái sắp tới của OPEC đã và đang được phản ánh vào giá dầu trong thời gian vừa qua”, chủ tịch quỹ tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates, ông Jim Ritterbusch, nhận định. 

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2016 tăng 1,22 USD tương đương 2,9% lên mức 43,02 USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 1,12 USD, tức 2,53% lên 45,39 USD/thùng.

Những đồn đoán về khả năng OPEC không tăng sản lượng bắt đầu được nói đến 1 tuần sau khi giá dầu rơi vào trạng thái đầu cơ giá xuống, đó là khi mức chốt phiên thấp hơn đến 20% so với mức đỉnh gần nhất. 

Đầu tháng 6/2016, giá dầu đã lên mức trên 50 USD/thùng và sau đó đến đầu tuần vừa rồi lại rớt xuống dưới 40 USD/thùng bởi những lo ngại về tình trạng thừa dầu khiến hàng loạt nhà đầu tư bán tháo.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm sâu trong nhiều phiên của tuần trước là bởi nguồn cung dầu tăng quá cao. Trong khi nhu cầu dầu tại Mỹ mùa cao điểm tiêu thụ vừa qua lập kỷ lục thì cùng lúc đó OPEC lại tranh thủ tăng sản lượng còn sản xuất dầu tại Canada thực sự phục hồi sau các vụ cháy rừng. 

Dù giá dầu phục hồi trong phiên hôm qua, nhưng theo nhận định của giám đốc điều hành tại quỹ Petromatrix, ông Olivier Jakob, hiện tại không có đủ yếu tố hỗ trợ để giá dầu có thể tăng vượt được mức 45 USD/thùng.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia khác, giá dầu thấp không hẳn đã hoàn toàn tiêu cực. Khi giá thấp, nhu cầu của nhóm nước đang phát triển sẽ lên mạnh vì vậy giá dầu sẽ vẫn tăng được, theo dự báo của ngân hàng Barclays. 

Barclays dự báo giá dầu sẽ lên mức 45 USD/thùng trong quý 3/2016 và ở mức 50 USD/thùng vào thời điểm cuối năm 2016.

Trên thị trường Mỹ phiên đầu tuần, giá xăng giảm 1% còn giá dầu diesel mất 2,2%.