15:19 18/01/2016

Giá dầu thế giới xuống dưới 28 USD/thùng

Diệp Vũ

“Nguồn cung dầu mới từ Iran sẽ gia tăng thêm sức ép đối với giá dầu”

Năm 2015 là năm mà giá dầu Brent giảm năm thứ ba liên tiếp, khi Tổ chức 
Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) về thực tế đã từ bỏ trần sản lượng 
giữa lúc thế giới đang thừa dầu - Ảnh: Huffington Post.<br>
Năm 2015 là năm mà giá dầu Brent giảm năm thứ ba liên tiếp, khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) về thực tế đã từ bỏ trần sản lượng giữa lúc thế giới đang thừa dầu - Ảnh: Huffington Post.<br>
Giá dầu Brent đã có lúc giảm dưới 28 USD/thùng vào sáng nay (18/1), khi giới đầu tư dầu lửa lo ngại cao độ trước tin Iran trở lại thị trường sau khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Xuất khẩu dầu của Iran được dự báo sẽ sớm tăng mạnh, giữa lúc thế giới đang thừa mứa dầu.

Theo tin từ Bloomberg, giá dầu thô Brent giao tháng 3 giao dịch tại thị trường London có thời điểm giảm 1,27 USD/thùng so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm 4,4%, còn 27,67 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của dầu Brent kể từ tháng 11/2003.

Lệnh trừng phạt đối với Iran bắt đầu được Mỹ và châu Âu dỡ bỏ từ cuối tuần vừa rồi. Tehran cho biết hiện đang bắt đầu các nỗ lực để tăng sản lượng dầu và xuất khẩu dầu thêm nửa triệu thùng/ngày trong thời gian trước mắt. Tiếp đó, sau vài tháng, Iran dự kiến sẽ tăng xuất khẩu dầu thêm nửa triệu thùng/ngày nữa.

“Áp lực giảm giá tiếp tục đè nặng lên dầu do tình trạng dư cung. Vấn đề hiện nay là liệu Iran có thể đưa ra thị trường thêm bao nhiêu dầu trong ngắn hạn”, ông Ric Spooner, chuyên gia phân tích thuộc công ty CMC Markets ở Sydney, nhận xét.

Năm 2015 là năm mà giá dầu Brent giảm năm thứ ba liên tiếp, khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) về thực tế đã từ bỏ trần sản lượng giữa lúc thế giới đang thừa dầu. Tuần trước, giá dầu Brent giảm gần 14%.

Vào lúc hơn 12h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch ở mức 28,57 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại New York cùng thời điểm đứng ở mức 29,07 USD/thùng.

Trước đó, có thời điểm giá dầu ngọt nhẹ sụt 1,06 USD/thùng, tương đương giảm 3,6%, còn 28,36 USD/thùng. Từ đầu năm đến nay, giá dầu ngọt nhẹ giảm 21%.

Theo dự báo của các chuyên gia được Bloomberg khảo sát ý kiến, Iran chỉ có thể tăng sản lượng dầu thêm 100.000 thùng/ngày, tương đương tăng 3,7%, trong vòng 1 tháng sau khi được dỡ trừng phạt, và tăng thêm 400.000 thùng/ngày nữa trong vòng 6 tháng.

Iran hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ 5 trong OPEC. Theo số liệu của Bloomberg, nước này khai thác 2,7 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 12 năm ngoái, so với mức 3,6 triệu thùng/ngày vào năm 2011 và 4 triệu thùng/ngày vào năm 2008. Sản lượng dầu của Iran giảm trong những năm qua do tác động của lệnh trừng phạt.

Tuần trước, giới đầu cơ ở Mỹ đã tăng số hợp đồng đầu cơ giá xuống đối với dầu lên mức cao chưa từng có. Trái lại, số hợp đồng đầu cơ giá lên đối với “vàng đen” giảm xuống mức thấp nhất hơn 5 năm.

“Nguồn cung dầu mới từ Iran sẽ gia tăng thêm sức ép đối với giá dầu, có thể khiến giá giảm còn 25 USD/thùng”, nhà phân tích Gordon Kwan thuộc Nomura Holdings nhận định.