13:56 30/01/2016

Hàng Tết không thiếu, nhưng giá sẽ tăng nhẹ

Ngô Trang

Bộ Công Thương dự báo không có hiện tượng thiếu các mặt hàng thiết yếu, tăng giá đột biến

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sức mua dịp Tết ước tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sức mua dịp Tết ước tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm.
Báo cáo lên Chính phủ mới đây, Bộ Công Thương dự báo không có hiện tượng thiếu các mặt hàng thiết yếu, tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tuy nhiên, theo cơ quan này, giá cả có thể tăng nhẹ đối với một số mặt hàng có nhu cầu cao như thực phẩm tươi sống, trái cây...

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sức mua dịp Tết ước tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm.

Đến nay, 48/63 địa phương có báo cáo kế hoạch chuẩn bị hàng hóa Tết; trong đó có 40 địa phương có phương án bình ổn thị trường... Theo báo cáo sơ bộ, lượng hàng chuẩn bị cho dịp Tết ước đạt 230 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10-15%; hàng hóa lưu thông qua gần 8.600 chợ, 750 siêu thị và 150 trung tâm thương mại.

Về giá cả, giá lương thực tăng nhẹ từ 3-5%; giá thực phẩm tươi sống, rau, quả dự báo tăng từ 5 -10%, giá các sản phẩm bia, rượu tăng nhẹ từ 2-4%; thực phẩm chế biến đã chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 10-15%; hiện giá các mặt hàng nông sản tiêu thụ mạnh trong dịp Tết vẫn ổn định, dự kiến sẽ tăng khoảng 8-10%.

Nhìn chung, dự báo không có hiện tượng thiếu các mặt hàng thiết yếu, tăng giá đột biến, nhưng giá có thể tăng nhẹ đối với một số mặt hàng có nhu cầu cao, như thực phẩm tươi sống, trái cây...