07:00 28/07/2016

Hơn 1,5 triệu lượt du khách Trung Quốc sang Việt Nam trong 7 tháng

Kiều Châu

Đây là nhóm du khách chịu chi nhất khi đi du lịch nước ngoài

Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 5,55 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 5,55 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 7 tháng đầu năm nay, hơn 1,5 triệu khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là nhóm du khách chịu chi nhất khi đi du lịch nước ngoài.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 7/2016 ước tính đạt 846,3 nghìn lượt người, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 5,55 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 4,66 triệu lượt người, đến bằng đường bộ đạt 806,4 nghìn lượt người, đến bằng đường biển đạt 86,3 nghìn lượt người.

Cũng trong 7 tháng, khách đến Việt Nam từ châu Á đạt 3,97 triệu lượt người, trong đó khách từ Trung Quốc là 1,5 triệu lượt người, tăng 54,5%; Hàn Quốc là 858 nghìn lượt người, tăng 37%; Nhật Bản là 413,3 nghìn lượt người, tăng 12,6%; Thái Lan là 153,6 nghìn lượt người - tăng 37,2%;…

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 900,6 nghìn lượt người, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ châu Mỹ là 450,8 nghìn lượt người, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến từ Mỹ là 344,5 nghìn lượt người, tăng 14,4%.

Du khách Trung Quốc được đánh giá là nhóm chịu chi nhất khi đi du lịch. Năm 2015, du khách Trung Quốc đã tiêu tới 215 tỷ USD khi đi nghỉ ở nước ngoài, bất chấp nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và thị trường chứng khoán sụt giảm.

Trao đổi với báo giới, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, thời gian qua có nhiều thông tin một số đoàn du khách Trung Quốc hủy tour, ngừng đến Việt Nam do bị kỳ thị của một số địa phương, doanh nghiệp trong nước.

“Mọi du khách quốc tế luôn được chào đón tại Việt Nam, trong đó khách nói tiếng Hoa là một thị trường quan trọng và chúng ta không nên kỳ thị”, ông nói.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, việc cần làm ngay là nâng cao năng lực của các công ty du lịch Việt Nam, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài, trong đó có thị trường khách Trung Quốc, đáp ứng được về số lượng và chất lượng.