OPEC không giảm sản lượng, giá dầu rớt 7%

Minh Tuấn

02/09/2015, 07:47

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 hạ 3,79 USD, tương đương 7%

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khẳng định họ sẽ vẫn giữ nguyên sản lượng để giữ thị phần và sẽ không can thiệp vào thị trường bất chấp các yếu tố bất ổn - Ảnh: Reuters.<br>
Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khẳng định họ sẽ vẫn giữ nguyên sản lượng để giữ thị phần và sẽ không can thiệp vào thị trường bất chấp các yếu tố bất ổn - Ảnh: Reuters.<br>

Phiên đầu tháng 9, giá dầu thô giảm mạnh nhất trong 2 tháng bởi kỳ vọng OPEC sẽ có thể hạ nguồn cung đã không trở thành sự thật, theo Reuters.

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 hạ 3,79 USD, tương đương 7%, đóng cửa ở mức 45,41 USD/thùng. Phiên trước đó, giá dầu đóng cửa ở mức 49,20 USD/thùng, mức cao nhất từ ngày 21/7.

Thị trường London, giá dầu Brent hạ 4,59 USD, tương đương 8,5% xuống mức 49,56USD/thùng.

Trong một diễn biến đáng chú ý, hôm 1/9, Viện Năng lượng Mỹ công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 7,6 triệu thùng trong tuần trước. Tổng dự trữ dầu Mỹ ước tính đã lên trên mức 90 triệu thùng, cao hơn mức trung bình của 5 năm.

Thông tin xấu về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ Trung Quốc cũng tác động tiêu cực đến thị trường dầu.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khẳng định họ sẽ vẫn giữ nguyên sản lượng để giữ thị phần và sẽ không can thiệp vào thị trường bất chấp các yếu tố bất ổn.

Ông Helima Croft, trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa tại RBC Capital ở New York, nhận định: “Về căn bản, cục diện thị trường không thay đổi gì. OPEC vẫn giữ nguyên một tuyên bố như thế suốt từ tháng 11 năm ngoái, họ sẽ chỉ cắt giảm sản lượng nếu các nước ngoài OPEC cũng làm như vậy”.

Dự trữ dầu được cho là sẽ dư thừa cho đến năm 2017.

Trước đó, Bank of America đã nhận định Saudi Arabia sẽ giảm sản lượng để giữ giá dầu Brent trên mức 50 USD/thùng nếu nhu cầu dầu của nhóm thị trường mới nổi giảm bởi Saudi Arabia và nhiều nước thành viên OPEC khác không thể duy trì ổn định ngân sách lâu nếu giá dầu xuống dưới 40 USD/thùng.

Ông Ian Taylor, trưởng bộ phận chiến lược tại công ty Vitol Group BV, công ty kinh doanh dầu tư nhân lớn nhất tại vùng Vịnh, dự báo giá dầu sẽ duy trì trong mức từ 40 đến 60 USD/thùng trong năm 2016 bởi nguồn cung cao hơn nhu cầu.

Dự báo giá dầu giảm cũng được chia sẻ bởi nhiều chuyên gia khác trong đó có ông Rob Haworth, trưởng bộ phận đầu tư tại quỹ U.S. Bank Wealth Management. Ông khẳng định sẽ tiếp tục dư thừa dầu và thật khó để giá dầu tăng mạnh trở lại.

Còn đối với Iran, nước này định sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày khi lệnh trừng phạt được giỡ bỏ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy