
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Khánh Ly
04/10/2016, 09:41
Morgan Stanley khẳng định cần phải có thêm các cuộc đối thoại giữa OPEC với các nước xuất khẩu dầu lớn khác ngoài OPEC như Nga để đảm bảo nguồn cung thực sự giảm
Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô trên thị trường Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng bởi tâm lý nhà đầu tư trên thị trường lạc quan với thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC.
Theo Wall Street Journal, trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2016 tăng 57 cent tương đương 1,2% lên mức 48,81 USD/thùng. Như vậy giá dầu WTI đã tăng được 4 phiên liên tiếp.
Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 70 cent tức 1,4% lên 50,89 USD/thùng và như vậy có phiên tăng mạnh nhất từ ngày 8/9/2016.
“Dù nhiều chuyên gia hoài nghi về tác dụng từ thỏa thuận mà OPEC đã đạt được gần đây, thế nhưng họ thực ra đã không đánh giá đúng tình hình. Cần nhớ đây là lần đầu tiên trong 8 năm nhóm các nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới đã chịu đồng ý giảm sản lượng. Chúng ta sẽ thấy họ hoàn toàn có khả năng tác động đến thị trường năng lượng theo mong muốn của mình”, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận định.
Tuy nhiên, tâm lý hoài nghi trong giới đầu tư năng lượng vẫn rất lớn. Theo Morgan Stanley, hiện chưa thể rõ nhóm này muốn ổn định tâm lý thị trường hay thực sự đã muốn giảm sản lượng. Morgan Stanley khẳng định sẽ cần phải có thêm các cuộc đối thoại giữa OPEC với các nước xuất khẩu dầu lớn khác ngoài OPEC như Nga để đảm bảo nguồn cung thị trường thực sự sẽ giảm đi.
Tổ chức Energy Aspects tại London dự báo trong ngắn hạn cho đến trung hạn, giá dầu sẽ giao dịch ở mức khoảng từ 50 đến 55 USD/thùng. Energy Aspects đồng thời cảnh báo chỉ khi các nước thuộc OPEC thực sự cho thị trường thấy họ đã giảm sản lượng, nếu không giá dầu sẽ lại giảm sâu trở lại.
Trong tuần qua, thêm 7 giàn khoan dầu tại Mỹ được đưa vào hoạt động. Hiện đang có tổng số 415 giàn khoan dầu đang hoạt động. Trong 15 tuần gần nhất, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ được khởi động đã tăng đến 14 tuần. Tuy nhiên, dù số lượng giàn khoan tăng lên nhưng số liệu xuất khẩu dầu của Mỹ chưa cho thấy biến động gì đáng kể.
Phiên hôm qua, giá dầu diesel và giá xăng tương lai cũng tăng khá mạnh, đến hết phiên ngày thứ Hai, hai loại năng lượng này cũng đã có 4 phiên tăng giá.
Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...
Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…
Diễn ra song song với vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đoàn đàm phán Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tại Washington D.C từ 12–14/11...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…
Nông sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: