10:51 01/04/2015

Thêm tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc tính vào Việt Nam

Đức Thọ

Tập đoàn bán lẻ Emart đến từ Hàn Quốc có thể mở đến 17 trung tâm thương mại tại Việt Nam

Phối cảnh trung tâm thương mại Emart đầu tiên tại Việt Nam.
Phối cảnh trung tâm thương mại Emart đầu tiên tại Việt Nam.
Dự kiến cuối năm nay, trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Emart đến từ Hàn Quốc sẽ chính thức mở cửa tại Tp.HCM.

Trung tâm thương mại này có tổng số vốn đầu tư 60 triệu USD. Quận Gò Vấp, nơi đặt vị trí của trung tâm thương mại Emart đầu tiên, là khu vực được đánh giá có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Hiện tại, Emart cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại thứ hai tại quận Tân Phú.

Đại diện tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc cho biết, trung tâm thương mại Emart tại Việt Nam sẽ tích hợp khu vui chơi giải trí và ẩm thực gồm các dịch vụ như nhà hàng, khu trò chơi nhằm đem lại sự tiện lợi, thoải mái cho khách hàng tại một điểm dừng chân mua sắm duy nhất.

Từ năm 2011, Emart đã bắt đầu tiến hành công tác khảo sát và nghiên cứu thị trường Việt Nam để có những hiểu biết đầy đủ về nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cũng từ khảo sát này, vào tháng 5/2013, Emart quyết định chọn Tp.HCM là nơi đặt trung tâm thương mại đầu tiên.

Sau khi nhận giấy phép đầu tư vào tháng 10/2014 và giấy phép xây dựng vào cuối tháng 2/2015 vừa qua, trung tâm thương mại đầu tiên tại quận Gò Vấp đang trong quá trình gấp rút hoàn thành để đưa vào hoạt động.

Trong một cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội hồi đầu năm 2013, bà Ja Young Heo, Giám đốc bán hàng của Emart, cũng đã tỏ rõ tham vọng sẽ mở đến 17 trung tâm thương mại tại Việt Nam.