07:45 14/09/2015

Trung Quốc tính giao dịch loại dầu riêng

Thu An

Trung Quốc hiện là một trong những nước sử dụng dầu nhiều nhất thế giới

Nguồn tin từ Reuters cho thấy trong tháng 8 Sở giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải đã gửi bản phác thảo của hợp đồng giao dịch dầu tương lai đến các đối tác - Ảnh: Reuters.<br>
Nguồn tin từ Reuters cho thấy trong tháng 8 Sở giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải đã gửi bản phác thảo của hợp đồng giao dịch dầu tương lai đến các đối tác - Ảnh: Reuters.<br>
Trung Quốc đang có kế hoạch đưa vào giao dịch trên các thị trường trong nước và quốc tế loại dầu mới của riêng nước này, từ tháng 10/2015.

Loại dầu mới sẽ được giao dịch trên thị trường Thượng Hải. Nó sẽ có vai trò tương đương như dầu Brent trên thị trường Anh và dầu WTI trên thị trường Mỹ.

Không giống như các loại dầu của phương Tây, các hợp đồng giao dịch loại dầu mới sẽ được thực hiện bằng đồng Nhân dân tệ chứ không phải đồng USD.

Nguồn tin từ Reuters cho thấy trong tháng 8, Sở Giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải đã gửi bản phác thảo của hợp đồng giao dịch dầu tương lai đến các đối tác.

Từ tháng 7/2015, Trung Quốc đã cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu dầu thô. Trước thời điểm đó, chỉ các tập đoàn nhà nước như Sinopec, China National Petroleum Corporation và China National Offshore Oil Corporation được cấp phép nhập dầu.

Trị giá hàng nghìn tỷ USD, thị trường giao dịch dầu thô thế giới hiện đang được thống trị bởi hai loại dầu là WTI và Brent.

Dầu Brent bắt đầu được giao dịch trên các thị trường thế giới từ năm 1988. Với sản lượng chỉ khoảng 1 triệu thùng/ngày, nhưng loại dầu này được coi như chuẩn để định giá cho khoảng 2/3 các loại dầu của thế giới.

Trung Quốc hiện là một trong những nước sử dụng dầu nhiều nhất thế giới, với khoảng 60% lượng dầu tiêu thụ được nhập khẩu.

Nhập khẩu dầu của Trung Quốc tháng 8/2015 đã giảm 13,4% so với tháng trước đó, nhưng tăng 5,6% so với cùng kỳ.