11:27 21/02/2016

Vingroup: Thông tin “hàng ngàn động vật chết” sai sự thật

Hải Yến

Vingroup lên tiếng trước đồn đoán về con số động vật chết tại Vinpearl Safari

Dẫn đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đảm trách nhiệm vụ cố vấn và chăm sóc thú, Vingroup cho biết tới nay tất cả các cá thể động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc đều đã thích nghi và hoàn toàn khỏe mạnh. 
Dẫn đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đảm trách nhiệm vụ cố vấn và chăm sóc thú, Vingroup cho biết tới nay tất cả các cá thể động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc đều đã thích nghi và hoàn toàn khỏe mạnh. 
Tập đoàn Vingroup vừa chính thức lên tiếng trước việc những ngày vừa qua, trên mạng xã hội có đồn đoán về con số động vật chết tại Vinpearl Safari (Phú Quốc) “lên đến hàng ngàn con”.

Thông cáo báo chí phát đi từ Vingroup sáng 21/2 khẳng định, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

Cụ thể, Vingroup cho biết, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc giai đoạn 1 chăm sóc và bảo tồn khoảng 3.000 cá thể động vật thuộc 150 chủng loài, trong đó có các loại thú quý hiếm gồm linh dương sừng thẳng Ả Rập, hổ, sư tử, vượn cáo đuôi khoang, vượn cáo trắng đen, tê giác, voi… 

Các loại thú được nhập về đều có giấy phép CITES, tuân thủ các luật lệ và quy định về quản lý động vật hoang dã của Việt Nam và quốc tế, cũng như được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và số lượng (CITES là công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Việc buôn bán những loài này giữa các quốc gia cần có giấy phép do cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu cấp).

Tuy nhiên, theo Vingroup, sau một thời gian đi vào vận hành, có hơn 100 cá thể gồm chim và thú bị chết, do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển dài, các cá thể bị giảm sút sức khoẻ, chưa thích nghi được với môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu...

Một đại diện của Vingroup nói, tỷ lệ tổn thất này là tất yếu tại bất cứ một khu bảo tồn nào và những nơi vừa đưa vào vận hành như Vinpearl Safari.

Về số lượng thất thoát động vật, Vingroup cho biết thực tế chỉ có 135 con khỉ nhỏ (nguồn gốc Việt Nam, mỗi con khỉ có trọng lượng từ 150 - 200 gram) đã thoát khỏi các chuồng khỉ, do thiết kế ô lưới dự kiến dành cho các loại khỉ to hơn. 

Đây là loài khỉ bản địa phân bổ tự nhiên tại Phú Quốc. Hằng ngày đàn khỉ này vẫn về ăn tại vườn thú và khi ăn no lại vào rừng. Ngoài khỉ thì không có bất cứ loài thú nào chạy ra khỏi Vinpearl Safari. 

Dẫn đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đảm trách nhiệm vụ cố vấn và chăm sóc thú, Vingroup cho biết tới nay tất cả các cá thể động vật tại Vinpearl Safari Phú Quốc đều đã thích nghi và hoàn toàn khỏe mạnh. 

Sau hai tháng hoạt động, tại công viên này đã có những cá thể thú quý đầu tiên chào đời như mèo đốm châu Phi, linh dương Bongo…

Vinpearl Safari do Vingroup đầu tư tại Gành Dầu, Phú Quốc, khai trương ngày 24/12/2015, và hiện là vườn thú bán hoang dã duy nhất tại Việt Nam. Đây là thành viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA), Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) và Hệ thống Thông tin loài quốc tế (International Species Information System).

Sau gần hai tháng đi vào hoạt động, công viên hiện đón tiếp hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Nơi đây cũng đã đăng cai tổ chức hội thảo quản lý (bảo tồn) loài của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) trong thời gian tới.