Bộ Công Thương nói gì trước hàng loạt thông tin tiêu cực?

Ngô Trang

29/08/2014, 12:12

Đã đình chỉ cán bộ bị nghi nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp tại Hải Phòng

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: “Qua xác minh thì hầu hết những thông tin báo chí phản ánh đều không đúng sự thật”.<br>
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: “Qua xác minh thì hầu hết những thông tin báo chí phản ánh đều không đúng sự thật”.<br>

“Những thông tin tiêu cực ở Bộ Công Thương mà báo chí phản ánh, duy chỉ có ở Cục Quản lý thị trường, còn các đơn vị khác qua kiểm tra đều không phát hiện sai phạm”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải lên tiếng chiều 28/8.

Mấy ngày qua, báo chí và dư luận đã dành “sự quan tâm” khá đặc biệt đối với ngành công thương. Cụ thể là việc thi tuyển công chức tại hai đơn vị của Bộ là Cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý cạnh tranh, cũng như “nghi án” nhận tiền lót tay của một cán bộ quản lý xuất nhập khẩu của Bộ tại Hải Phòng.

Ông Hải nói, việc thi tuyển công chức của Cục Quản lý thị trường đúng là có tiêu cực, thiếu minh bạch. Sau khi xảy sự việc như vậy, Bộ Công Thương đã xử lý 4 cá nhân nguyên là cán bộ hoặc đang là cán bộ của Cục Quản lý thị trường.

Ban Cán sự Bộ Công Thương cũng đã ra nghị quyết hủy bỏ kết quả của kỳ thi tuyển công chức, và sẽ tiếp tục xử lý nếu có tình tiết mới được phát hiện.

Còn tại Cục Quản lý cạnh tranh, đến giờ phút này, Bộ Công Thương chưa nhận được bất cứ một lá đơn, phản ánh chính thức của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về vấn đề này.

Tuy nhiên, qua phản ánh của báo chí, Bộ cũng đã cử một đoàn xuống trực tiếp kiểm tra tại Cục Quản lý cạnh tranh.

Qua kiểm tra cho thấy, việc phản ánh cục này chỉ có 6 chỉ tiêu nhưng lấy 9 biên chế là không chính xác. Bởi lúc đầu đúng là chỉ được 6 biên chế, nhưng sau đó có một số thay đổi trong đội ngũ cán bộ như nghỉ hưu, luân chuyển công tác…, nên Cục Quản lý cạnh tranh đã được Bộ đồng ý bổ sung thêm 3 biên chế trong tổng số biên chế đã được phê duyệt của năm 2013.

Thứ trưởng Hải cho biết, theo báo cáo của đoàn kiểm tra, cuộc thi diễn ra "minh bạch, công bằng và công khai", nên đã tuyển dụng 9 cán bộ này vào làm công chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

“Đến giờ phút này chúng tôi khẳng định Cục Quản lý cạnh tranh làm đúng. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để tiếp tục làm rõ thêm không những ở Cục Quản lý cạnh tranh mà cả kết quả thi tuyển công chức của một số đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương”, Thứ trưởng Hải nói.

Liên quan đến việc báo chí đăng tải clip một cán bộ quản lý xuất nhập khẩu của Bộ tại Hải Phòng nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp, Thứ trưởng Hải cho biết, Bộ đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với bà Phạm Mai Hương, Phó phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu tại Hải Phòng - người được cho là nhận tiền “lót tay” trong clip.

Ngay sau đó, Bộ đã cử một đoàn công tác xuống tận nơi, nghe báo cáo giải trình của tất cả các cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu tại Hải Phòng.

Theo ông Hải, sau khi xem clip, đoàn công tác đã tìm ra hai doanh nghiệp mà trong clip được cho là đã đưa tiền “lót tay”. Sau khi gặp trực tiếp, lập biên bản xác minh sự việc với hai doanh nghiệp này, thì cả hai doanh nghiệp đều khẳng định tiền đưa cho bà Hương là phí để trả chứng nhận xuất xứ (C/O). Ngoài ra không có bất cứ khoản tiền nào khác cả.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và làm một cách tổng thể, cố gắng tìm ra sự thật một cách khách quan nhất”, Thứ trưởng Hải khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, tại buổi họp báo Chính phủ chiều 28/8, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói Chính phủ cũng đã nắm được thông tin, và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là trong tháng 9 tới.

Đặc biệt, chiều 28/8, Bộ Nội vụ cũng công bố một quyết định thanh tra quá trình tuyển dụng công chức tại Bộ Công Thương.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy