09:08 17/08/2016

Bộ Ngoại giao thêm hai thứ trưởng

Ngô Trang

Cơ cấu lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện bao gồm Phó thủ tướng – Bộ trưởng Phạm Bình Minh, cùng 7 thứ trưởng

Trụ sở Bộ Ngoại giao tại khu Ba Đình.<br>
Trụ sở Bộ Ngoại giao tại khu Ba Đình.<br>
Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao kiêm Giám đốc cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với quyết định bổ nhiệm trên, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Ngoại giao bao gồm Phó thủ tướng - Bộ trưởng Phạm Bình Minh, cùng 7 thứ trưởng: Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam, Đặng Đình Quý, Nguyễn Bá Hùng và Nguyễn Quốc Dũng.

Trước đó, hai thứ trưởng Ngoại giao là bà Nguyễn Phương Nga và Đặng Minh Khôi đã được điều động làm nhiệm vụ quốc tế, trong đó bà Nguyễn Phương Nga làm Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc từ tháng 11/2014, trong khi ông Đặng Minh Khôi đến Bắc Kinh để đảm nhiệm vai trò Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ tháng cuối 11/2015.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao hiện nay vẫn là ông Lê Hải Bình.