
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Nguyên Vũ
12/07/2016, 08:34
Nợ công và bội chi là vấn đề rất nan giải của năm nay, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhắc đi nhắc lại
Nợ công và bội chi là vấn đề rất nan giải của năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhắc đi nhắc lại tại phiên họp chiều 11/7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Báo cáo tình hình ngân sách 2016, Chính phủ thêm một lần khẳng định quản lý kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép.
Một trong các giải pháp là xây dựng đề án và triển khai giải pháp cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, phương án huy động và trả nợ trong điều kiện Việt Nam dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới.
Về bội chi, báo cáo nêu, năm 2016 Quốc hội quyết định là 254 ngàn tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng là 85,6 ngàn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán năm.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phân tích, kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay thấp xa so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng rất lớn đến tài chính - ngân sách, bởi thu chi đều trên tinh thần GDP tăng 6,7%. Vì thế nếu đạt được mức này thì mọi việc sẽ ổn, ông Dũng nhấn mạnh.
Giá trị GDP không đạt, theo Bộ trưởng tác động rất hệ trọng đến bội chi và nợ công, vì mẫu số bé đi thì tỷ lệ tăng lên. Đây là vấn đề rất nan giải, Bộ trưởng lo lắng.
Nói thêm về mức độ khó khăn của tăng trưởng GDP, Bộ trưởng Dũng đề cập yếu tố tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm và cho biết đã kiến nghị tăng cường giải ngân nhanh hơn trong thời gian tới. Và, có thể coi đây là dư địa cho tăng trưởng.
Vẫn liên quan đến nợ công và bội chi, Bộ trưởng Dũng giải trình thêm nhận định của Ủy ban Kinh tế là nợ công và nợ bảo lãnh Chính phủ tăng cao.
Theo Bộ trưởng thì chưa nên đưa ra nhận định này trong lúc này, vì Chính phủ vẫn đang điều hành trong phạm vi được phép, giới hạn đang thấp so với con số được Quốc hội thông qua.
Nhưng, ông Dũng vẫn thêm một lần nhấn mạnh gốc của vấn đề vẫn là GDP, nếu không đạt được chỉ tiêu này thì nguy cơ với nợ công và bội chi là rất cao.
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng rất sốt ruột nhưng vẫn phải bình tĩnh. Và Chính phủ thống nhất là từ nay đến cuối năm vẫn còn dư địa để phấn đấu tăng GDP 6,7%.
Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, khi trình bày báo cáo của Chính phủ, cũng chính Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói, năm 2016 GDP tăng 6,7% là điều “khó xảy ra”.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai mở Lễ ký Công ước Hà Nội với sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh hiện nay vấn đề chống tội phạm mạng đặc biệt đáng quan tâm...
Nguyên nhân dẫn đến giá vật liệu tăng cao là do việc xác định trữ lượng tài nguyên không chính xác và quản lý chưa tốt; do đó dự thảo luật cần nhấn mạnh đến công tác quản lý, tránh lợi dụng sơ hở, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên…
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn đối với 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm: Tuyên Quang – Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang), Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Do đó, “không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10”…
Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: