22:28 19/08/2014

Cách ly hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola bị sốt

Ngô Trang

Hai hành khách người Nigeria nhập cảnh vào Tp.HCM bị sốt đã được cách ly để phòng dịch Ebola xâm nhập

Kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Tuổi Trẻ.<br>
Kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Tuổi Trẻ.<br>
Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng, chiều 19/8, trên chuyến bay số hiệu QR964 của hãng hàng không Quatar Airway hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất có hai hành khách người Nigeria bị sốt, nhưng chưa có triệu chứng gì khác.

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur Tp.HCM, ngành y tế tiến hành các thủ tục xử lý, cách ly theo quy định và chuyển hai hành khách trên đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM để cách ly, chăm sóc, theo dõi.

Hai hành khách này được lấy mẫu xét nghiệm virus Ebola để xác định chính xác có nhiễm bệnh hay không.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu các hành khách ngồi gần hàng ghế với hai hành khách nói trên chủ động đến các cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi sức khỏe và để lại thông tin liên lạc nhằm thuận lợi cho công tác theo dõi của ngành y tế. 

Danh sách của các hành khách đi cùng chuyến bay với hai người Nigeria bị sốt cũng đã được cơ quan chức năng gửi cho các địa phương để theo dõi.

Trước diễn biến biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola có thể xâm nhập vào địa phương qua các cửa khẩu, một số tỉnh, thành đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch vào Việt Nam.

Riêng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola.

Lãnh đạo Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát phát hiện tại cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola tại khu vực cửa khẩu thông qua sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa, đối với các cửa khẩu tiểu ngạch sử dụng máy theo dõi thân nhiệt cầm tay tổ chức khám, cách ly và xử lý y tế theo quy định.

Hiện, tỉnh Lạng Sơn đã chuẩn bị các khu cách ly, điều trị tuyến chủ yếu của tỉnh tại phòng khám khu vực Đồng Đăng với 15 giường bệnh cho khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Đồng Đăng. Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh chuẩn bị 25 giường bệnh cho bệnh nhân nặng và thành phố. Trung tâm y tế các huyện chuẩn bị phòng cách ly tại khoa Nội - Nhi - Lây 5 giường cho bệnh nhân tại địa phương.

Trong khi đó, trên thế giới, các biện pháp phòng, ngừa dịch Ebola đang được nhiều quốc gia triển khai quyết liệt. Thậm chí,  lực lượng vũ trang Liberia đã được lệnh bắn vào những người vượt biên trái phép từ quốc gia láng giềng Sierra Leone để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch Ebola.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 15/8, đã có 2.127 người bị mắc bệnh Ebola và 1.145 trường hợp tử vong từ các quốc gia Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone. Ở Liberia, đã có 786 trường hợp bị nghi ngờ và khẳng định mắc bệnh Ebola, trong đó có 413 người chết.

Tuy nhiên, chỉ trong ba ngày (từ 15 – 18/8), virus Ebola đã khiến 84 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì loại virus này lên tới 1.229 trên tổng số 2.240 người mắc bệnh, chủ yếu tập trung ở Tây Phi.

Chỉ tính riêng trong ba ngày qua, có tới 113 người nhiễm loại virus chết người này. Liberia là nước có số ca nhiễm nhiều nhất với 48 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm toàn nước này là 834 ca, với 466 người thiệt mạng.