21:23 19/02/2016

“Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước yếu kém của đất nước”

Nguyễn Lê

Chủ tịch nước đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chủ tịch nước.</span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chủ tịch nước.</span></font>
Chiều 19/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chủ tịch nước, do ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày.

Ông Trung cho biết, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội vói Quốc hội, cử tri và nhân dân.

5 năm qua, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đã nhận được trên 55.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri, cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước, trong đó phần lớn là đơn thư liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành chính, đất đai và giải quyết chế độ chính sách. 

Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng phân loại, nghiên cứu, tham mưu, xử lý và chuyển hàng trăm đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đương sự, qua đó góp phàn giải quyết bức xúc trong nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội nhân dân và 119 sĩ quan công an nhân dân. Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch nước đã thay mặt Hội đồng ký quyết định cử 7 sĩ quan quân đội nhân dân tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Trong hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới 22 quốc gia trên thế giới, đón tiếp, hội đàm với 42 đoàn nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn thăm Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay.

Ngoài ra, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân còn nhiều vướng mắc. Việc xác định điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định tại Hiến pháp chưa rõ, nên việc phân phân đinh thẩm quyền của Quốc hội và Chủ tịch nước trong việc phê chuẩn, gia nhập điều ước quốc tế còn có vướng mắc…

Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết sẽ kiến nghị Trung ương, Quốc hội ban hành cơ chế cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cụ thể hóa hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Thảo luận về dự thảo báo cáo, một số ý kiến tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tác phong gần dân của Chủ tịch nước. 

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch nước đã xây dựng được hình ảnh giản dị, gần gũi với nhân dân, có ý nghĩa khích lệ, động viên tinh thần người dân rất lớn. 

Còn theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì dự thảo báo cáo có nêu  nguyên nhân của những hạn chế là do khung khổ pháp luật chưa rõ, vậy thì chưa rõ ở đâu, kiến nghị sửa đổi như thế nào cần được thể hiện rõ.