10:49 17/07/2017

Điện Biên xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hoa anh đào

Nguyên Vũ

Cuối năm 2017 Điện Biên sẽ tổ chức sự kiện Hoa anh đào - Mường Phăng, tiến tới tổ chức lễ hội riêng về loài hoa này

Đầu năm 2017, Chủ tịch Điện Biên Mùa A Sơn (phải) đã cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đến gặp doanh nhân Trần Lệ tại đảo hoa, cùng bàn về ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hoa anh đào trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.
Đầu năm 2017, Chủ tịch Điện Biên Mùa A Sơn (phải) đã cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đến gặp doanh nhân Trần Lệ tại đảo hoa, cùng bàn về ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hoa anh đào trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.
Cuối năm 2017 Điện Biên sẽ tổ chức sự kiện Hoa anh đào - Mường Phăng, tiến tới tổ chức lễ hội riêng về loài hoa này.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Mùa A Sơn vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng tổ chức sự kiện Hoa anh đào - Mường Phăng - Điện Biên và lập dự án trồng hoa anh đào phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

Như VnEconomy đã thông tin, từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tiến sỹ - doanh nhân Trần Lệ (chủ Công ty cổ phần hoa anh đào Trần Lệ) đã biến hòn đảo hoang bên dòng Pá Khoang thành đảo hoa anh đào hàng ngàn cây. Đảo hoa đã dần trở nên quen thuộc với du khách cả trong và ngoài nước.

Điều đặc biệt là hòn đảo này nằm ở đất Mường Phăng - nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trong 105 ngày - chiến dịch gắn chặt với tên vị tướng lừng lẫy năm châu: Võ Nguyên Giáp

Đầu năm 2017, Chủ tịch Điện Biên Mùa A Sơn đã cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đến gặp doanh nhân Trần Lệ tại đảo hoa, cùng bàn về ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hoa anh đào trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Ông Sơn cho biết, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt. Và phát triển du lịch Pá Khoang tướng xứng với tiềm năng chính là triển khai quy hoạch này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Văn hoá, thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Điện biên và Công ty Cổ phần Hoa anh đào Trần Lệ nghiên cứu, đề xuất hình thức, quy mô tổ chức sự kiện hoa anh đào - Mường Phăng - Điện Biên tại hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên vào thời điểm từ tháng 11 đến tháng 12/2017 và các năm tiếp theo, tiến tới tổ chức lễ hội.

Kinh phí tổ chức sự kiện được hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương.

Các sở, ngành chức năng của tỉnh được giao hướng dẫn Công ty Trần Lệ thực hiện các thủ tục lập dự án trồng hoa (đặc trưng là hoa anh đào) tại khu vực đảo hoa phục vụ phát triển du lịch và bổ sung vào đồ án quy hoạch phân khu khu du lịch văn hoá, sinh thái Mường Phăng.

UBND tỉnh Điện Biên cũng sẽ xem xét, quyết định đầu tư bổ sung một số hạng mục như đường giao thông từ bản Xôm vào đảo hoa, bến thuyền trên hồ Pá Khoang, đường dạo, leo núi khu du lịch Pá khoang... phục vự sự kiện hoa anh đào.