12:17 03/11/2016

Hà Nội tạm dừng cấp phép karaoke trên toàn thành phố

Song Hà

Bí thư Hà Nội khẳng định việc để xảy ra cháy nổ lớn tại các cơ sở là do buông lỏng quản lý

Hiện trường vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông hôm 1/11 vừa qua, làm 13 người thiệt mạng
Hiện trường vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông hôm 1/11 vừa qua, làm 13 người thiệt mạng
Thành phố Hà Nội sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên toàn thành phố từ ngày 5/11 để kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Quyết định trên vừa được Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương, giao UBND thành phố triển khai thực hiện sau cuộc họp khẩn với các sở ngành tối 2/11.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, khẳng định, thời gian qua,  Thành ủy và UBND thành phố đã có rất nhiều chỉ đạo về công tác phòng chống cháy nổ.

Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra rà soát liên tục hàng loạt cơ sở hoạt động vũ trường, quán karaoke...tuy nhiên, những vụ hỏa hoạn thiệt hại lớn về người, tài sản vẫn xảy ra.

Theo Bí thư Hà Nội, rõ ràng có sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền cơ sở.

Do đó, lãnh đạo thành phố thống nhất phải tạm dừng cấp phép hoạt động karaoke trên toàn đian bàn thành phố. Cùng với đó là phải tăng cường kiểm tra thiết kế xây dựng, đặc biệt là vấn đề quảng cáo tấm lớn, sử dụng thiết bị điện phức tạp, dễ cháy nổ đang phổ biến tại các công trình, tụ điểm vui chơi giải trí.

Cùng với đó, từ nay đến tháng 1/2017, tất cả quận huyện, thị xã phải kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy ở các công trình, nhất là khu chung cư, khu tập trung đông dân, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, kể cả nơi được cấp phép và báo cáo cụ thể phương án xử lý.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo, các cơ quan chức năng có thể đình chỉ hoạt động ngay nếu cơ sở không đáp ứng yêu cầu quy định, kể cả biện pháp cưỡng chế phòng cháy chữa cháy.

Đối với vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông hôm 1/11 vừa qua, làm 13 người thiệt mạng, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu phải kiểm điểm, giải trình trách nhiệm quản lý địa bàn tại hội nghị Thường trực Thành ủy ngày 14/11 tới.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy nói trên, UBND quận Cầu Giấy cũng đã có quyết định tạm dừng hoạt động của tất cả các quán karaoke, vũ trường trên địa bàn quận để kiểm tra các điều kiện kinh doanh, phòng chống cháy nổ.