08:24 27/01/2016

Hôm nay, Trung ương khóa 12 bầu Tổng bí thư

Nguyễn Lê

Ứng viên cho chức danh này đã được công khai với báo chí

Các vị đại biểu bầu 180 vị uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết - Ảnh: P.H.<br>
Các vị đại biểu bầu 180 vị uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết - Ảnh: P.H.<br>
Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ bầu Tổng bí thư, và ứng viên cho chức danh này đã được công khai với báo chí.

Như VnEconomy đã đưa tin, chiều 26/1, Đại hội 12 đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12.

Theo đó, Đại hội đã bầu đủ 180 vị uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.

Trong số 180 uỷ viên chính thức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong 7 vị uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 tái đắc cử Trung ương với số phiếu cao.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là ứng viên duy nhất cho vị trí Tống bí thư khoá 12.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê ở Xã Đông Hội, huyện Đông Anh , thành phố Hà Nội. Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn: cử nhân văn, giáo sư, tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng).

Là Tổng bí thư khoá 11, ông Trọng đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội các khoá 11, 12, 13.

Trước khi bầu Tổng bí thư, hội nghị Trung ương khoá 12 ngày hôm nay sẽ tiến hành bầu Bộ Chính trị. Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng sẽ được bầu tai hội nghị này.

Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.