11:29 09/04/2016

Ngân hàng Nhà nước có Thống đốc tuổi 46

Nguyên Vũ

Sinh năm 1970, ông Hưng là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ đương nhiệm

Ông Lê Minh Hưng bên hành lang Quốc hội.
Ông Lê Minh Hưng bên hành lang Quốc hội.
Với đa số phiếu thuận, sáng 9/4, ông Lê Minh Hưng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sinh năm 1970, ông Hưng là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ đương nhiệm.

Tuổi 46, có thể ông Hưng cũng là một trong những vị Thống đốc trẻ nhất trong 14 đời Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5 năm trước, khi được bầu, người tiền nhiệm của ông Hưng - ông Nguyễn Văn Bình - được coi thành viên Chính phủ trẻ nhưng khi đó cũng đã 50 tuổi (ông Bình sinh năm 1961).

Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, ông Hưng là khách mời. Ông đã tham dự một số phiên họp liên quan đến công tác nhân sự của Quốc hội. 

Tuổi 46 đảm nhận chức vụ Thống đốc, theo một số vị đại biểu Quốc hội thì cũng không được coi là trẻ. Với kinh nghiệm từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước, đại biểu mong ông Hưng và ngành ngân hàng sẽ có giải pháp giải quyết tận gốc nợ xấu, khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh song vẫn phải đảm bảo an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ông Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có chuyên môn tài chính tiền tệ và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 10/1993 - 1/1998, ông Hưng là chuyên viên Phòng Quỹ tiền tệ quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng thời gian này, ông Hưng đã tham dự khoá học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và học thạc sỹ về kinh tế tại trường đại học tổng hợp Saitama, Nhật Bản.

Từ tháng 2/1998 - 2/2002, ông là phó trưởng phòng rồi trưởng phòng, phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 3/2002 - 12/2009, ông Hưng làm Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 1/2010 - 10/2011, ông Hưng là ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011 - 10/2014, ông Hưng làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2014 đến nay, ông Hưng là Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng 12 ông Hưng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá 12.