
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Hà Đan
31/03/2016, 17:51
Tính chung cả quý 1/2016, bội chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 47 nghìn tỷ đồng
Tính chung cả quý 1/2016, bội chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 47 nghìn tỷ đồng. Đây là thông tin từ Bộ Tài chính tại cuộc họp báo chiều 31/3 tại Hà Nội, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì.
Về thu ngân sách Nhà nước, theo Bộ Tài chính, tổng thu trong tháng 3/2016 ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả quý 1/2016 đạt 230,5 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, thu từ dầu thô tháng 3 ước đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, quý 1 ước đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4% dự toán và bằng 45,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu của tháng 3 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6 nghìn tỷ đồng (45,8%) so với tháng 2/2016. Tính chung 3 tháng đầu năm ước đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 20,2% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Chi hơn 39 nghìn tỷ đồng trả nợ trong 3 tháng
Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong tháng 3 này, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 92 nghìn tỷ đồng. Tính chung 3 tháng đầu năm, ngân sách đã chi 277,59 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, chi đầu tư phát triển của tháng 3/2016 ước đạt 15,03 nghìn tỷ đồng, và tính chung cả quý 1/2016 đã chi 46,67 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 6,9% so cùng kỳ 2015.
Trong tháng 3, ngân sách Nhà nước cũng đã dành khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng để chi trả nợ và viện trợ.
Còn trong cả quý 1/2016, các khoản chi trả nợ, viện trợ đã tiêu của ngân sách 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán, tăng 5,3% so cùng kỳ 2015.
Cũng theo báo cáo, trong tháng 3/2016, ngân sách đã chi cho phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính khoảng 66,7 nghìn tỷ đồng, còn trong 3 tháng đầu năm ước đạt 191,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.
Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước trong tháng 3/2016 là khoảng 21,6 nghìn tỷ đồng, tính chung cả quý 1/2016, bội chi ngân sách Nhà nước là khoảng 47,08 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết thêm, để bù đắp cho bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, tính đến ngày 25/3/2016, Chính phủ đã phát hành được gần 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng khoảng 27% nhiệm vụ huy động vốn trong nước đặt ra cho cả năm 2016.
Chưa tăng thuế môi trường với xăng dầu
Việc điều chỉnh thuế môi trường đối với xăng dầu mới chỉ là đề xuất, và Bộ Tài chính chưa có kế hoạch trình Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nói tại cuộc họp báo.
“Do đó trong giai đoạn tới, sẽ vẫn giữ mức thuế như hiện nay”, theo bà Mai.
Về việc thu hồi khoản chênh lệch 3.500 tỷ đồng do “lỗ hổng” từ việc áp dụng các mức thuế nhập khẩu khác nhau với mặt hàng xăng dầu thời gian qua, bà Mai thông tin: “Hiện Bộ trưởng Bộ Tài chính đang chỉ đạo thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu… Còn kết quả cụ thể như thế nào phải chờ kết luận thanh tra”.
Tuy nhiên, bà Mai cũng nêu khả năng, việc doanh nghiệp được hưởng lợi là do “lỗ hổng” từ cơ quan quản lý.
“Việc để xảy ra lỗ hổng về thuế này là do chính sách phải “chạy” theo để làm sao cho kịp điều chỉnh các hành vi trong thực tiễn. Có thể có những việc có thể dự báo trước, nhưng cũng có việc không thể dự báo trước”, bà Mai giải thích.
Trả lời về việc Bộ Tài chính có tiến hành xử lý trách nhiệm cá nhân với vấn đề này hay không, bà Mai cho biết: “Việc xử lý cán bộ cần phải theo quy định của pháp luật. Hiện nay Bộ Tài chính đang thanh tra, kiểm tra, rà soát và khi có kết luận cuối cùng Bộ Tài chính sẽ thông tin cụ thể".
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa từ ngày 28–29/1/2026, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, toàn diện và dài hạn trên nhiều lĩnh vực.
Năm 2025, tình hình thế giới biến động, nhưng lại là năm ghi dấu một năm sôi động và thành công của đối ngoại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tổng kết những kết quả nổi bật, đồng thời làm rõ các định hướng chiến lược nhằm triển khai hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong hai ngày 28–29/1 đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu. Hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập sâu rộng và phối hợp chiến lược trong bối cảnh mới.
Trưa 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm cấp cao và chính thức công bố việc Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: