15:13 24/11/2015

Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Nguyễn Lê

Cả 63 đoàn đại biểu đều nhất trí với dự kiến về nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.<br>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.<br>
Với đa số phiếu thuận, chiều 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trước đó, báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết cả 63 đoàn đại biểu đều nhất trí với dự kiến về nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Hồi âm ý kiến những người tham gia Hội đồng Bầu cử Quốc gia có được ứng cử Quốc hội khóa 14 hay không, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, nếu đáp ứng tiêu chuẩn thì các thành viên Hội đồng vẫn được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Sau khi trúng cử, ông Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu nhân sự các phó chủ tịch Hội đồng, gồm bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ.

Phó chủ tịch thứ tư là ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng trong phiên họp chiều 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ khóa 13.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày bầu cử là Chủ Nhật, 22/5/2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt nhấn nút tán thành.