17:28 17/10/2015

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Kiên Giang

Ngô Trang

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang là một trong hai bí thư tỉnh, thành trẻ nhất cả nước

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976.<br>
Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976.<br>
Chiều 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nghị có trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi công tác tại Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM.

Sinh năm 1976, ông Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 11/2011, khi mới 35 tuổi.

Sau khi trúng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nghị được Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phân công chỉ đạo khối kinh tế, trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị đề án thành lập “Đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc” và chỉ đạo đầu tư phát triển tại huyện đảo này.

Như vậy, cùng với tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, ông Nguyễn Thanh Nghị là một trong hai bí thư trẻ nhất cả nước - cùng sinh năm 1976.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Kiên Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010 - 2015 để bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Ông Thống sinh năm 1958, trình độ cử nhân luật và cử nhân chính trị, đã từng giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.