11:48 08/10/2014

Quốc hội sẽ nghe báo cáo việc Trung Quốc xây đảo trái phép

Nguyên Hà

Tình hình biển Đông là nội dung mới được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo trên đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: BBC.<br>
Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo trên đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: BBC.<br>
Nghe Chính phủ báo cáo tình hình biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là nội dung được bổ sung vào chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, khai mạc vào ngày 20/10 tới đây.

Báo cáo về chuẩn bị kỳ họp tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 8/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung kỳ họp.

Dự kiến Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình biển Đông vào 16 giờ ngày 25/10 để đại biểu nắm được thông tin cụ thể, đầy đủ hơn về vấn đề quan trọng này, ông Phúc báo cáo.

Tình hình lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc tại Việt Nam cũng là vấn đề được gửi đại biểu tự nghiên cứu.

Việc trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới được rút khỏi chương trình kỳ họp.

Là kỳ họp đầu tiên họp tại hội trường mới, nên Văn phòng Quốc hội đề nghị bố trí họp phiên trù bị từ 14 giờ 30 ngày 19/10 để tìm hiểu Nhà Quốc hội, tiến hành công tác chuẩn bị, hướng dẫn về chỗ ngồi, phòng họp tổ, họp đoàn, ấn nút biểu quyết…

Văn phòng Quốc hội cũng dự kiến bổ sung việc bố trí Quốc hội mặc niệm ông Nguyễn Minh Hồng (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) vào đầu phiên họp trù bị.

Khai mạc ngày 20/10, Quốc hội sẽ làm việc 33 ngày chính thức, và bế mạc vào 28/11.

Theo chương trình dự kiến, việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn sẽ diễn ra sáng thứ Bảy, ngày 15/11 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào chiều cùng ngày.

Băn khoăn về sự bố trí thời gian quá ít này, Trưởng ban Công tác Nguyễn Thị Nương đề nghị việc lấy phiếu diễn ra vào ngày 14/11 để có đủ thời gian kiểm tra, rà soát chính xác trước khi công bố.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói sẽ bố trí thêm người kiểm phiếu để công việc có thể nhanh hơn.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Quốc hội tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp trong và ngoài hội trường, bên cạnh trung tâm báo chí ở tầng hầm.