
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Ngô Trang
31/12/2014, 16:31
Những thông tin đáng chú ý từ hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2014
Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015.
Báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông tại hội nghị cho thấy, hiện cả nước có 845 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in, 646 tạp chí, 1 hãng thông tấn quốc gia, 98 báo - tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình.
Đến thời điểm này, cả nước có gần 18 nghìn nhà báo được cấp thẻ nhà báo, và khoảng 5 nghìn phóng viên hoạt động báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ.
Theo đánh giá của cơ quan quản lý, trong năm 2014, mặc dù bối cảnh trong nước và thế giới có những khó khăn nhất định, song các cơ quan báo chí đã "nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao".
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả chống lại sự xâm phạm trái phép của Trung Quốc qua sự kiện giàn khoan Hải Dương 981.
Tuy nhiên, cũng theo cơ quan quản lý, báo chí nước nhà trong năm qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.
Đó là "khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục; tình trạng đăng - phát các thông tin, thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng…, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm phương hại đến lợi ích đất nước".
Thậm chí, "không ít cơ quan báo, đài thông tin sai sự thật, tiêu cực, giật gân câu khách; chưa chú trọng đến phản ánh gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các thành tựu kinh tế - xã hội".
Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của báo chí trong năm qua đối với đất nước.
Ông cũng lưu ý các cơ quan báo chí về những chủ trương, định hướng tuyên truyền trong năm 2015, đặc biệt là tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp và toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội cũng như một số sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2015.
Trong khi đó, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, do đó báo chí cần tập trung tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận.
“Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Cùng với đó là khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Các cơ quan báo chí, các nhà báo phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp”, ông Đinh Thế Huynh nói.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chính sách linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 26 tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế được Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Để tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%, Thủ tướng yêu cầu tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: