22:56 18/09/2017

Yêu cầu nghiên cứu tác động của việc Campuchia cấm xuất khẩu cát

Bảo Quyên

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu cát

Bộ Xây dựng cho biết, từ năm 2016 đến nay có hơn 10 doanh nghiệp được Bộ cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn sang Singapore.
Bộ Xây dựng cho biết, từ năm 2016 đến nay có hơn 10 doanh nghiệp được Bộ cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn sang Singapore.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu cát của Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và ảnh hưởng tới thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ cho biết, hồi tháng 7 vừa qua, báo chí có phản ánh việc Campuchia cấm xuất khẩu cát vĩnh viễn. Theo đó, lệnh cấm xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia là vì các vấn đề môi trường. Trước đó, cũng vì lo ngại về môi trường, Malaysia đã bắt đầu lệnh cấm xuất khẩu cát từ năm 1997.

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và ảnh hưởng tới thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam, có giải pháp phù hợp để hướng dẫn các địa phương chủ động bảo đảm ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cho biết, từ năm 2016 đến nay có hơn 10 doanh nghiệp được Bộ cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn sang Singapore.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cát đều khai báo giá trung bình 1 USD/m3, thậm chí có khai báo chỉ 0,8 và 0,9 USD/m3.

Cùng với đó, một số doanh nghiệp có giấy phép nhưng không làm thủ tục xuất khẩu. Số doanh nghiệp này thực hiện dự án nạo vét bằng hình thức xã hội hóa, được quyền bán toàn bộ cát thu được để bù chi, sau khi nộp các loại chi phí thì được hưởng phần lợi nhuận thu được.

Theo báo cáo của một số địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện khu vực này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt cát xây dựng do việc khai thác bừa bãi và buông lỏng trong quản lý.