
Cơ quan chức năng đang xét thêm hành vi rửa tiền, trốn đi nước ngoài với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) đồng thời đấu tranh làm rõ ai là người giúp Vũ lấy được 31 nhà đất công tại Đà Nẵng.
Thông tin trên được Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết khi hồi âm băn khoăn của thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội về mối quan hệ và việc xử lý Vũ Nhôm, trong phiên họp chiều 6/9.
Thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ là nội dung của phiên họp này. Trước đó, khi xem xét về tình hình tội phạm, một số ý kiến cũng cảnh báo về loại tội phạm như Vũ “Nhôm”, Út "Trọc" khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.
Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn băn khoăn khi báo cáo của Chính phủ thiếu vắng thông tin về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai.
Ông Sơn lấy ví dụ vụ án Vũ "Nhôm": "Có nhiều nhà cửa đất đai công sản lọt vào tay anh chàng này như vậy thì đến nay, những tài sản đó đang nằm trong tay ai, có thu hồi được không?".
Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp Vũ Trọng Kim thì nhận định, trong vụ án này, nhiều tài sản trong tay Vũ "Nhôm" đã bị tẩu tán sau những đợt "động rừng", "rung cây" trước đó.
Không có nhiều thời gian, song ngoài thông tin chung, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cung cấp thêm một số thông tin về vụ án này.
Thứ trưởng Vương khẳng định công tác điều tra, đấu tranh chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực.
Tổng số vụ án điều tra là 378 vụ, với 770 bị can. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang điều tra khoảng 11 vụ việc liên quan đến các dự án lớn của các tập đoàn, tổng công ty, trong các lĩnh vực: than, khoảng sản, điện, đạm, xi măng...
Riêng vụ Vũ “Nhôm”, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, thời gian khởi tố điều tra đến nay là 7-8 tháng, tính từ khi đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về hồi đầu năm.
"Vụ này có sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 110, do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trực tiếp làm tổ trưởng, vì liên quan đến cả cán bộ ngành công an", ông Vương thông tin.
Vẫn theo Thứ trưởng thì đến nay, Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố với 4 tội danh. Ngoài tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" đã được xử lý, Vũ còn bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý đất đai, quản lý công sản".
Ngoài ra, Vũ "Nhôm" còn có thể bị xem xét về hành vi rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, hành vi trốn đi nước ngoài..., ông Vương cho biết.
"Sai phạm của Phan Văn Anh Vũ có liên quan gì đến địa phương không? Câu hỏi đặt ra là ai tiếp tay? Tôi xin thưa, ở đây rõ ràng có sự vi phạm của chính quyền địa phương nên công an đã khởi tố hai ông nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng... Còn ai là người giúp Phan Văn Anh Vũ lấy được 31 nhà đất công sản và hàng chục dự án thì chúng tôi cũng đang làm", ông Vương nói, và khẳng định quá trình xử lý vụ việc này có chỉ đạo chặt chẽ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.
Chuyến thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo những dấu mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và không gian vũ trụ.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.