08:43 18/11/2018

Thủ tướng Australia ngầm chỉ trích chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

An Huy

“Chủ nghĩa bảo hộ ăn miếng trả miếng và những lời đe dọa chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích kinh tế cho ai cả”

Thủ tướng Australia Scott Morrison - Ảnh: AP.
Thủ tướng Australia Scott Morrison - Ảnh: AP.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 17/11 ngầm chỉ trích cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo cũng nói các quốc gia chưa phải là thành viên của Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được hoan nghênh gia nhập thỏa thuận.

Phát biểu tại thượng đỉnh Giám đốc điều hành (CEO) trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Papua New Guinea, ông Morrison nói điều quan trọng là các chính phủ cần hiểu rõ ràng thương mại tự do là cách tốt nhất để đưa người dân thoát khỏi đói nghèo và mang lại ổn định cho khu vực. Đồng thời, ông bày tỏ sự ủng họ đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố các quy tắc thương mại toàn cầu.

"Chủ nghĩa bảo hộ ăn miếng trả miếng và những lời đe dọa chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích kinh tế cho ai cả, mà chỉ xói mòn thẩm quyền của các quy tắc thương mại toàn cầu và khu vực vốn mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta", Thủ tướng Australia nói.

"Tôi biết đang có những hoài nghi chính đáng xung quanh các thỏa thuận thương mại. Nhưng giải pháp đối với các hoạt động thương mại bị cho là không bình đẳng có lẽ sẽ được tìm thấy dễ dàng hơn ở bàn đàm phán hơn là việc dựng lại bức tường thuế quan", ông phát biểu.

Hãng tin Bloomberg đánh giá đây có lẽ là một trong những sự chỉ trích ngầm mạnh mẽ nhất mà ông Morrison nhằm vào các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông trở thành Thủ tướng Australia cách đây vài tháng.

Australia vốn là một trong những đồng minh an ninh gần gũi nhất của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của nền kinh tế Australia vào thương mại đã đặt nước này vào thế mâu thuẫn với việc ông Trump dùng hàng rào thuế quan đối với cả các nước đối thủ lẫn đồng minh.

Sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Australia đã cùng 10 quốc gia còn lại trong nhóm, gồm Nhật Bản, một đồng minh khác của Mỹ, thúc đẩy TPP-11, thỏa thuận hiện có tên gọi chính thức là CPTPP.

Ông Morrison nói CPTPP đặt ra tiêu chuẩn cho các thỏa thuận thương mại và các quốc gia khác được hoan nghênh gia nhập.

Ngoài ra, ông Morrison cũng ngầm chỉ trích hoạt động cho vay cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trên khắp thế giới - một chiến lược bị cho là khiến nhiều quốc gia như Sri Lanka rơi vào cảnh nặng nợ. Dù không chỉ đích danh Trung Quốc, nhà lãnh đạo Australia nói các dự án hạ tầng phải mang lại lợi ích cho quốc gia nhận đầu tư.