Việc giới trẻ đổ xô vào tiền ảo được đưa ra thảo luận trong một cuộc họp nội các Hàn Quốc ngày 28/11.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nói rằng làn sóng lao vào thị trường tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng khiến nhiều người trẻ bị cuốn vào hành vi gian lận và lừa đảo.
"Nếu chúng ta để tình trạng này tiếp diễn, tôi cho rằng một số hiện tượng tâm lý nghiêm trọng có thể xảy ra", ông Lee Nak-yeon nói.
Thủ tướng Hàn Quốc cho biết thêm rằng lượng giao dịch trên các sàn tiền ảo tại Hàn Quốc đã vượt qua Chỉ số Kosdaq Small-cap, với giá trị vốn hóa hiện tại 275 nghìn tỷ Won (252 tỷ USD).
Phát ngôn của Thủ tướng Lee được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc đánh thuế tiền ảo. Hàn Quốc là quê hương của Bithumb - một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới.
Hồi cuối tháng 9, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố cấm mọi hình thức huy động vốn bằng tiền ảo (ICO) với lý do cần quản lý chặt chẽ hơn giao dịch tiền ảo. Động thái này được đưa ra vài tuần sau khi Trung Quốc công bố lệnh cấm tương tự.
Dù vậy, Bitcoin đang chuẩn bị có động thái tiến dần tới việc được chấp nhận chính thống tại Hàn Quốc khi Shinhan Bank - ngân hàng lớn nhất nước này tính theo tài sản, đang chuẩn bị thử nghiệm nền tảng ví tiền ảo Bitcoin.
Nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, dịch vụ này của Shinhan Bank sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2018, một nhân viên ngân hàng đề nghị giấu tên cho biết.
Động thái này theo sau việc CME Group Inc. và sàn giao dịch Chicago Board Options Exchange (CBOE) tuyên bố phát hành hợp đồng tương lai Bitcoin trong quý 4.
Shinhan Bank dự định phát triển một server thử nghiệm dịch vụ ví điện tử để lưu trữ tiền ảo, một ứng dụng di động để dùng dịch vụ này cùng với các công cụ phân tích, thống kê.
Là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ kết nối Internet lớn nhất thế giới với 94% dân số. Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu di động thông minh (smartphone) cao nhất thế giới - 88%, theo Trung tâm nghiên cứu Pew.
2017 được coi là năm "hoàng kim" của tiền ảo Bitcoin với mức tăng hơn 500% từ đầu năm. Bitcoin cũng lập kỷ lục mới 9.887,33 USD vào ngày 28/11 và đang tiệm cận mức 10.000 USD.
Cơn sốt tiền ảo trên thế giới vẫn đang tiếp tục nóng lên từng giờ, với tổng giá trị vốn hóa của tất cả các đồng tiền ảo hiện có đã thiết lập một kỷ lục mới. Theo số liệu từ trang Coinmarketcap.com, giá trị vốn hóa của thị trường tiền ảo toàn cầu vào ngày 27/11 đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 300 tỷ USD.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.