
Số tiền đấu giá hiện vật 20 tỷ đồng từ Tập đoàn FLC sẽ được chuyển tới 20 huyện tại ba miền Bắc, Trung, Nam, mỗi huyện 1 tỷ đồng. 500 ngôi nhà sẽ được xây tặng những gia đình có công với cách mạng, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng ngày 11/3, lễ trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho 20 huyện nghèo thông qua đấu giá bóng và áo của đội tuyển U23 Việt Nam đã được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ.
Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn FLC, thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam…
Quả bóng và chiếc áo có đầy đủ chữ ký được đấu giá là món quà đặc biệt mà đội tuyển U23 Việt Nam dành tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Sau đó, Thủ tướng đã quyết định giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi món quà này, từ 15h ngày 6/2 và kết thúc vào 24h ngày 11/2/2018.
Toàn bộ kinh phí thu được từ chương trình đấu giá được dành tặng các gia đình có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức cho biết tuy thời gian đấu giá ngắn, nhưng đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội, có em nhỏ ở Plei-ku muốn tham gia bằng tiền tiết kiệm ăn sáng, có cán bộ nghỉ hưu ở Đồng Nai muốn đổi bằng một lô đất, có bác nông dân ở Kon Tum muốn đổi bằng một hecta cao su…
Cùng hưởng ứng ý nghĩa của chương trình, Tập đoàn FLC đã đưa ra mức trả giá 20 tỷ đồng cho hai hiện vật này. Theo kết quả đấu giá được công bố sáng 12/2, đây cũng là mức giá cao nhất sau 4 ngày diễn ra chương trình, và FLC đã chính thức đấu giá thành công.
Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trao kinh phí đấu giá 20 tỷ đồng cho Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự phối hợp của 4 đơn vị: Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình có ý nghĩa.
Thủ tướng Chính phủ chia sẻ sự trân trọng trước hình ảnh những em bé dành tiền ăn sáng, những người nông dân dành từng thửa đất để có thể tham gia đấu giá một cách công khai, minh bạch.
"Cuối cùng, Tập đoàn FLC với số tiền đấu giá tốt nhất là 20 tỷ đồng đã dành chiến thắng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp khi cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Một tinh thần như thế đã được quán triệt trong toàn xã hội, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, những cơ quan đơn vị có thu nhập", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu kinh phí thu được qua đấu giá sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, minh bạch, thể hiện rõ được tinh thần nhân văn, tốt đẹp của cuộc đấu giá này.
Qua đây, Thủ tướng chúc nền bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến quyết liệt hơn, vững vàng hơn, chống tiêu cực tham nhũng trong bóng đá, để xứng đáng với niềm tin yêu của người dân cả nước.
Đại diện cho đơn vị đấu giá thành công món quà lưu niệm, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết khẳng định giá trị tinh thần của món quà đã được nhân lên nhiều lần với nghĩa cử giàu tính nhân văn này của Thủ tướng.
"Đây là điều mà cá nhân tôi cũng như hàng nghìn cán bộ nhân viên FLC đều cảm phục và trân trọng. FLC là doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các hoạt động vì cộng đồng từ trước đến nay. Bởi vậy, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã quyết định tham gia đấu giá, và may mắn là đơn vị đưa ra mức giá cao nhất", ông Trịnh Văn Quyết nói.
Qua đây, ông cho biết FLC không chỉ mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, mà còn mong muốn xã hội sẽ ngày càng lan toả nguồn năng lượng tích cực từ những hoạt động đầy ý nghĩa như chương trình đấu giá này.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, số tiền 20 tỷ đồng kể trên sẽ được chuyển tới 20 huyện tại ba miền Bắc, Trung, Nam, mỗi huyện 1 tỷ đồng. 500 ngôi nhà sẽ được xây tặng những gia đình có công với cách mạng, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.