
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Thương vụ này có nhiều điều khá bí ẩn. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Mai 47,54 triệu cổ phần và bà Bùi Bích Hạnh 2,45 triệu cổ phần.
Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hương 23,2 triệu cổ phần và bà Đặng Thị Thanh Tâm 26,74 triệu cổ phần.
Tổng số cổ phần chuyển nhượng tương ứng 99,945 triệu cổ phần. Chốt phiên giao dịch ngày 28/3, VPB có giá khoảng 64.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị của thương vụ khoảng 6.486 tỷ đồng.
Trong đó, bà Mai dự chi khoảng 3.085 tỷ đồng, bà Bùi Bích Hạnh là 159 tỷ đồng, bà Trần Thị Hương khoảng 1.505 tỷ, bà Đặng Thị Thanh Tâm là 1.783 tỷ đồng để sở hữu các lô cổ phần tương ứng. Đây đều là các khoản tiền lớn, chứng tỏ tiềm lực tài chính lớn của các nữ đại gia này. Với tài sản này, các nữ đại gia này có thể có mặt trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt.
Giàu có như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên giới đầu tư được biết đến tiếng tăm của các nữ đại gia này.
Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu VPB đình đám này khiến nhiều nhà đầu tư tò mò về doanh nghiệp và nhà đầu tư trong thương vụ này.
Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng được thành lập tháng 7/2017, trước thời điểm VPBank lên sàn không bao lâu. Công ty này có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty là bà Đỗ Thị Mai trùng tên với người nhận chuyển nhượng 47,54 triệu cổ phiếu VPB. Thành viên góp vốn tại Quang Đăng cũng chính là Bùi Bích Hạnh, trùng tên với người nhận chuyển nhượng 2,45 triệu cổ phiếu VPB từ tổ chức này mới đây.
Đáng chú ý, Quang Đăng đã tuyên bố giải thể ngày 6/2/2018 vừa qua với lý do kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến không thể duy trì hoạt động.
Với Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên, công ty này cũng được thành lập tháng 7/2017 cùng địa chỉ với Quang Đăng.
Đại diện pháp luật của Lưu Khuyên là bà Trần Thị Hương, trùng tên với người nhận chuyển nhượng 23,19 triệu cổ phiếu VPB. Công ty Lưu Khuyên cũng đã ra Nghị quyết giải thể dù chỉ mới hoạt động được vài tháng.
Mới đây, VPBank đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018. Theo đó, VPBank dự kiến tăng vốn điều lệ hơn 15.706 tỷ đồng lên mức 27.799 tỷ đồng thông qua 5 đợt phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 359.477 tỷ đồng; Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 241.675 tỷ đồng; Dư nợ cấp tín dụng đạt 234.320 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và Lợi nhuận trước thuế đạt 10.800 tỷ đồng.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.