10:47 11/10/2019

Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải

Minh Nguyệt

Hiện tại, mẫu giày mới này của Converse đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón không chỉ bởi tính thời trang mà điều này còn góp một phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.


Thoạt đầu được thiết kế chuyên để chơi bóng rổ, cho đến ngày nay Converse Chuck Taylor All Star là một biểu tượng bền vững của thời trang giày dép, được rất nhiều người sử dụng để mang hằng ngày. Sau nhiều chiến dịch và sản phẩm độc đáo từ đầu năm đến nay, Converse mới đây đã thể hiện sự quan tâm của mình đến cộng đồng và xã hội thông qua bộ sưu tập "Renew Initiative". BST bao gồm những thiết kế Chuck Taylor All Star được làm hoàn toàn từ nhựa tái chế cũng như một sộ loại rác thải công nghiệp khác.
Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải - Ảnh 1.
Ngoài việc sản xuất chất liệu canvas của upper từ chất liệu tái chế, cả màu sắc sản phẩm cũng được chế tạo từ rác thải công nghiệp. Theo chia sẻ của đại diện Converse, đối với một số chất liệu khó như jeans hay vải knit, thương hiệu đã rất cố gắng và cho ra được sản phẩm cấu thành từ 60% là vật liệu tái chế và 40% là vật liệu mới. Không chỉ dừng lại ở đây, vào năm 2020 tới, Converse sẽ chính thức giới thiệu và sử dụng loại vải len tổng hợp, với thành phần chiếm hơn 50% là vật liệu tái chế cho tất cả các sản phẩm của mình.100% upper và dây giày được sinh ra bởi vỏ chai nhựa đã qua sử dụng, biến thành sợi dệt với công nghệ thân thiện với môi trường để tạo ra 1 phiên bản "Eco-Canvas" ở Chuck 70 và Chuck Classic với quote kêu gọi đừng lãng phí: "Life’s too short to waste" hệt như mục đích chính của sự ra đời Converse Renew Canvas.
Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải - Ảnh 2.
Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải - Ảnh 3.
Converse Renew là sản phẩm mở ra một kỉ nguyên mới cho thiết kế Converse. Nó pha trộn việc tiếp cận với các vật liệu mới với các phương pháp sản xuất đầy sáng tạo để hướng đến mục đích duy nhất: Đột phá để tạo nên biểu tượng Converse và bảo vệ môi trường một cách tối ưu. Bắt đầu với nguyên mẫu Chuck Taylor All Star, sản phẩm của năm nay sẽ được thay đổi chất liệu và mang tên Converse Renew do được tạo nên từ 3 quy trình: PET tái chế, vải dệt tái chế và vải bông tái chế.- Làm mới Canvans: Mẫu giày này sẽ mang đến cảm giác giống như vải Converse truyền thống nhưng sự thật nó được làm từ 100% polyester tái chế từ chai nhựa đã qua sử dụng.
- Làm mới Denim: Qua việc sử dụng quy trình nâng cấp nội bộ, quần jean demin được lấy từ các bãi rác thải sẽ được Converse mang về biến thành hàng dệt may tái chế, tạo nên những màu sắc mới độc đáo cho các mẫu Chuck Talor All Star hoặc Chuck 70.- Làm mới vải bông: Quy trình độc quyền này biến đổi chất thải vải bông thành một loại bông tái chế tổng hợp với polyester để tạo thành sợi mới. Tuy nhiên, quy trình này mới ở trong giai đoạn nghiên cứu, chưa đi vào sản xuất để kịp ra mắt trong năm nay.
Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải - Ảnh 4.
Mẫu giày mới của Converse được sản xuất hoàn toàn từ… rác thải - Ảnh 5.
Với bộ sưu tập, ta sẽ có sự xuất hiện của cả những phiên bản cổ cao, và cổ thấp với sự kết hợp màu sắc vô cùng hài hòa. Rõ ràng việc sử dụng chất liệu tái chế chỉ là một phần trong chiến lược mà thôi. Và có đến hơn 50% sự hấp dẫn sẽ đến từ thiết kế của chính đôi giày.Bộ sưu tập Converse "Renew Initiative" sẽ được chính thức lên kệ vào ngày 5 tháng 7 tới tại website của hãng. Trong khi các fan của phiên bản Converse Renew Denim Chuck 70 phải đợi đến tận tháng 8 mới có thể cop được đôi giày.