Nhà văn Mỹ gốc Việt nhận giải "Thiên tài" MacArthur
Phương Thảo
30/09/2019, 09:49
Quỹ MacArthur vừa công bố danh sách 26 cá nhân được trao giải MacArthur Fellowship, mỗi giải thưởng trị giá 625.000 USD.
MacArthur Fellowship (còn gọi là "Giải Thiên tài" - Genius Grant) là một giải thưởng được đưa ra bởi Quỹ John D. và Catherine T. MacArthur (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation). Giải thưởng được trao tặng mỗi năm cho 20 đến 40 công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân có thường trú, ở mọi lứa tuổi và đang hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, mà "thể hiển sự đóng góp đặc biệt cũng như hứa hẹn tiếp tục và tăng cường công việc sáng tạo". Đây được coi là một trong những giải thưởng cao quý và đồng thời là một học bổng của Hoa Kỳ.Theo trang web của Quỹ, thì "MacArthur Fellowship không chỉ là sự công nhận những thành tựu ấn tượng trước đó của họ mà quan trọng hơn, giải thưởng này là sự đầu tư cho sức sáng tạo, cái nhìn sâu sắc, và tiềm năng của họ trong tương lai".Nhà văn gốc Việt Ocean Vương, năm nay 30 tuổi, là một trong 7 nhà văn được nhận giải thưởng MacArthur Fellowship 2019. Nhận xét về Ocean Vương, Quỹ MarAthur đánh giá cao văn thơ của cây viết trẻ này, đã đưa được "truyền thống dân gian vào trong những thử nghiệm, phá cách trong ngôn ngữ". Occean Vương là người Mỹ gốc Việt thứ năm và là nhà văn nhà thơ thứ hai nhận giải "Thiên Tài MacArthur."
Nhà văn Mỹ gốc Việt nhận giải Thiên tài MacArthur - Ảnh 1.
Nhà văn Ocean Vương
Vào tháng 6 năm nay, cuốn tiểu thuyết đầu tiên có tên "On Earth We’re Briefly Gorgeous" của Ocean Vương được xuất bản. Cuốn sách tựa như một bức thư của chàng trai Việt Nam gửi tới người mẹ không biết tiếng Anh của mình trên đất Mỹ. Bà vừa phát hiện căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 không lâu, trước khi sách được xuất bản. Đầu tháng 9, sau chuyến đi giao lưu về sách của mình, Ocean Vương quay trở lại với công việc dạy học tại Đại học Massachusetts, thành phố Amherst. Anh rất bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại thông báo về giải thưởng.Chia sẻ về cuốn tiểu thuyết này, Ocean Vương cho hay: "Thông thường chúng ta đòi hỏi tiểu thuyết Mỹ phải có sự gắn kết, như một tuyên bố chung đại diện cho một thế hệ, nhưng trưởng thành sau vụ 11/9/2001, sự gắn kết không còn nằm trong tâm tưởng của thế hệ tôi, cũng như ngôn ngữ và bản sắc của chúng tôi. Và tôi cảm thấy nếu để tôi viết một cuốn tiểu thuyết Mỹ theo cách của mình, thì tác phẩm đó sẽ là một sự tách biệt riêng".
Nhà văn Mỹ gốc Việt nhận giải Thiên tài MacArthur - Ảnh 2.
Vương được sinh ra tại TPHCM. Năm 2 tuổi, anh di cư sang Mỹ cùng mẹ. Vương từng theo học Văn học Mỹ tại trường cao đẳng Brooklyn, sau khi bỏ trường kinh doanh. Một trong những giáo viên của anh là nhà thơ, sáng tác gia Ben Lerner. Những tác phẩm thơ ca của Ocean Vương (Vinh Quốc Vương) đã khiến tờ The New Yorker gọi anh là "người sửa lại ngôn ngữ tiếng Anh". Khi ở tuổi 27, từng giành được giải thưởng Eliot Prize và Whites cho tác phẩm thơ "Night sky with exit wounds". Những bài thơ mang đậm dấu ấn cá nhân, những chật vật của chính anh với nạn phân biệt chủng tộc, ý thức trong ký ức của mình.
Nhà văn Mỹ gốc Việt nhận giải Thiên tài MacArthur - Ảnh 3.
Nhà văn trong cuộc phỏng vấn với host Seth Meyers trên kênh NBC vào tháng 6 năm 2019
Anh cũng từng nhiều giải thưởng và khen tặng từ Poets House, Quỹ Elizabeth George Foundation, Quỹ Civitella Ranieri, Quỹ nghệ thuật Saltonstall, Hiệp hội Nhà thơ Mỹ. Những tác phẩm của anh xuất hiện trên các tờ Kenyon Review, The Nation, New Republic, The New Yoker, The New York Times, Poetry và American Poetry Review, giúp mang lại cho anh giải thưởng Stanley Kunitz, hạng mục nhà thơ trẻ. Các tác phẩm của Ocean Vương đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Anh tốt nghiệp ngành văn học Anh thế kỷ 19 tại ĐH Brooklyn (Mỹ).
Đọc thêm
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị
Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...
Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
“Điều còn mãi” 2025: Âm nhạc hàn lâm trong ngày hội non sông
Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào thời khắc đặc biệt: 14h ngày Quốc khánh 2/9 – đúng thời điểm cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: