Những chuyến tham quan, dã ngoại mang lại cho các em học sinh những lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên lại khiến các bậc phụ huynh lo lắng bởi vì thực tế đã xảy ra không ít những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi các em đi tham quan. Cùng với sự chuẩn bị của nhà trường, bản thân các em học sinh cũng cần phải trang bị những kỹ năng để phòng tránh rủi ro.
Kỹ năng giúp trẻ có chuyến tham quan an toàn - Ảnh 1.
Ảnh minh họa
Tiềm ẩn những rủi ro khi đi tham quan
Đi tham quan dã ngoại là hoạt động bổ ích nằm trong chương trình giáo dục. Tuy nhiên trái ngược với tâm lý háo hức của các em học sinh, nhiều phụ huynh và cả giáo viên lại lo ngay ngáy trước những chuyến đi của học trò nhất quỷ nhì ma. Không còn là những chuyến đi tham quan gần Thủ đô Hà Nội, từ khi lên cấp 2, nhất là cấp 3, những chuyến đi xa và dài hơn khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú.Bạn Minh Tuấn, một học sinh lớp 7 bày tỏ, mỗi chuyến tham quan đều mang cho em rất nhiều điều bổ ích và những kiến thức cần thiết cho bản thân nên em cảm thấy rất hào hứng. Các địa điểm nhà trường lựa chọn cũng rất phong phú, từ tham quan các di tích lịch sử văn hóa, tới các khu du lịch sinh thái sông, suối, rừng. Đây là những điểm đến đầy hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Bạn Yến Nhi, một học sinh lớp 9 ở Hà Nội chia sẻ: hiện nay, ở một số điểm tham quan thường có cả bể bơi, sông, suối. Các bạn con trai nô đùa nhiều nên có thể xô ngã nhau, không may có thể dẫn đến chết đuối.Dù hoàn toàn ủng hộ việc nhà trường tổ chức đi tham quan, vì đây là hoạt động bổ ích với con trẻ sau ngày học tập vất vả, nhưng chị Bích Hạ ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, không dấu được sự lo lắng sau mỗi chuyến đi tham quan của cậu con trai. Đành giao hết cho thầy cô, chỉ khi thấy con đi tham quan về khỏe mạnh vui vẻ chị mới yên tâm. Hiện nay trung bình mỗi lớp cấp 2, cấp 3 có 40 học sinh, thậm chí còn nhiều hơn nhưng chỉ có một giáo viên chủ nhiệm và một hướng dẫn viên du lịch quản lý. Sau nhiều sự cố xảy ra, cô Nguyễn Ngọc Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Nguyễn Công trứ, Quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, trước mỗi chuyến tham quan, nhà trường luôn tuyên truyền giáo dục các con, được phép thoải mái nhưng vẫn đảm bảo theo khuôn khổ. Phải nghe theo giáo viên chủ nhiệm, bởi vì thầy cô giáo chủ nhiệm là người bám sát lớp và đi cùng các con.
Kỹ năng giúp trẻ có chuyến tham quan an toàn - Ảnh 2.
Những kỹ năng cần thiết
Để có được chuyến dã ngoại an toàn, đúng nghĩa, sự lo lắng của phụ huynh hay sự chu đáo của nhà trường thôi chưa đủ mà quan trọng hơn cả là trang bị kỹ năng cho chính các em học sinh. Bà Đinh Thị Thu Hoài, Giám đốc Công ty Giáo dục Insight Việt Nam chia sẻ: Các em học sinh lứa tuổi cấp 2, cấp 3 thường không phải lúc nào cũng nằm trong kiểm soát của giáo viên hay hướng dẫn viên. Đi chơi bao giờ cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Có trường hợp học sinh bị trượt trong công viên nước, va đập vào thành, chấn thương sọ não. Một vài bạn tách riêng, đã rơi xuống hố khu vực suối dẫn đến chết đuối. Các bạn trẻ rất chủ quan nghĩ rằng mình lớn rồi và có thể tự khám phá được.Bà Hoài lưu ý rằng, khi đi tham quan, du lịch, các em tuyệt đối không được tách đoàn để đi chơi riêng, phải đi theo nhóm ít nhất 5- 6 bạn. Đi theo hướng nào phải báo cáo cho thầy cô giáo, hay những thành viên tổ chức. Mỗi một nhóm đi riêng phải có sơ đồ khu du lịch mình tham quan, có điện thoại, và những thứ tối thiếu là nước uống, thực phẩm phòng cho tình huống xấu nhất, như tụt huyết áp khi ở giữa rừng hay trong khu resort mà không báo được cho ai.Đối với những nơi vắng vẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhau, liên lạc với nhau nhưng cũng có rủi ro là vì vắng lỡ lạc thì không có ai trợ giúp. Còn ở những nơi đông hàng nghìn người, cho dù mặc đồng phục cũng khó quản lý được các em. Vì thế phải tuân thủ nguyên tắc đi theo nhóm.Nhiều học sinh nhân cơ hội nhà trường tổ chức đi dã ngoại đã tách nhóm đi chơi riêng. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm. Khi tâm lý các em không thoải mái cũng dễ xảy ra nhưng điều không hay. Đi trên đường dễ gặp những rủi ro về giao thông. Vì thế đối với các bậc phụ huynh cần quản lý sát sao con của mình. Các thầy cô giáo cũng có những liên hệ chặt với bố mẹ. Tất cả các chương trình tham quan phải được thông báo qua sổ liên lạc điện tử, hoặc những tờ thông báo chính thức do thầy cô ký, thì bố mẹ mới cho đi.Còn nếu như trẻ chỉ nói, chúng con tự đi với nhau thì tốt nhất bố mẹ cần liên hệ với phụ huynh các bạn cùng với con mình xem đi đâu, thời gian, phương tiện nào, có ai đi cùng không? Học sinh còn nhỏ đi theo nhóm dứt khoát phải có một người lớn giám sát, vì thực sự có rất nhiều rủi ro như chết đuối, tai nạn, đánh nhau, bị lạc, bắt cóc có thể xảy ra.
Mẹo giúp phòng chống say tàu xe
Những chuyến tham quan dã ngoại bao giờ cũng gắn liền với chiếc xe ô tô, nếu bạn bị say xe sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc vui, vậy làm gì để khắc phục, dưới đây là vài mẹo nhỏ giúp bạn. Ngủ đủ giấc trước ngày khởi hành: đây là điều rất quan trọng vì với một sức khỏe không tốt vì thiếu ngủ, lo lắng hồi hộp, bạn rất dễ bị say xe hoặc nôn nao. Tránh ăn no: trước khi đi hãy cố gắng tránh ăn quá no, hoặc uống đồ có cồn, tuy nhiên, bạn cũng đừng bước lên xe với cái bụng rỗng. Vỏ quýt giúp chống say xe hiệu quả: bạn hãy nhớ mang theo một quả quýt khi lên xe, tinh dầu cùng hương thơm dìu dịu từ vỏ quýt sẽ giúp bạn đỡ say và cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi ghế trước: kinh nghiệm cho những người hay say xe là ngồi càng sát ghế lái càng tốt, ở đó tầm mắt của bạn sẽ không bị tập trung vào những tình huống trên xe. Thêm vào đó, ngồi ghế trước thường ít xóc hơn ghế sau. Tránh ngồi cạnh người cũng say xe: ngồi bên cạnh những người bị say xe sẽ khiến bạn bị say xe ngay lập tức. Do đó, cần tránh ngồi cạnh những người say xe như bạn. Trò chuyện với mọi người xung quanh: trò chuyện với bạn bè trong chuyến đi sẽ giúp bạn quên đi cảm giác đang ngồi trong xe. Nên nhớ rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng vì nếu bạn luôn có tâm lý bi quan, tiêu cực rằng bạn sẽ bị say xe thì cơn say sẽ càng dễ tìm đến bạn hơn.
Đọc thêm
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…
Nguy hiểm khi điều trị tuyến giáp theo “lời đồn”
Qua các trường hợp ca bệnh nặng, các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân cần cân nhắc khi lựa chọn, tiếp cận phương pháp điều trị. Đặc biệt, nên tiến hành thăm khám, điều trị bệnh lý tuyến giáp tại các cơ sở chuyên khoa...
Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…
Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư
Nền tảng mRNA cá nhân hóa là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của ngành dược phẩm hiện đại. Đây chính là công nghệ đã tạo nên tên tuổi của các gã khổng lồ như Moderna và BioNTech…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: