14:36 10/05/2017

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau

PV

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau - Ảnh 1

Mắt một mí ( mí đơn)  Mắt một mí là dáng mắt không có nếp gấp mí ở trên bờ mi khiến đôi mắt nhìn vào trông nhỏ kém sức hút, ánh nhìn thiếu sự linh hoạt. Với dáng mắt này, bạn có thể “ngụy trang” thành hai mí dễ dàng với các công cụ trang điểm ngày nay. Kết hợp các miếng dán hoặc keo kích mí với màu mắt được tán theo hình cong tròn mềm mại sẽ làm cho đôi mắt to tròn hơn. Các màu sắc phù hợp để bạn lựa chọn là những màu trung tính tông ấm, chẳng hạn như nâu nhạt hay cam nâu. Sử dụng phấn mắt kẻ một đường viền dọc theo phần mí mắt trên rồi tán xếch lên cao ở phần đuôi mắt để tạo hiệu ứng cho đôi mắt trông to tròn hơn. Mắt hạnh nhân Thật may mắn nếu bạn sở hữu đôi mắt có độ linh hoạt cao nhất này vì chúng phù hợp với hầu hết các kiểu trang điểm. Màu mắt trung tính hoặc tối sẽ phù hợp với những cô nàng mắt hạnh nhân. Hãy làm nổi bật vùng hốc mắt bằng một ít phấn màu sáng, sau đó sử dụng phấn với tông màu tối phủ vào góc ngoài của mi mắt. Bạn không cần viền eyeliner cho mi dưới vì sẽ khiến đôi mắt trông nhỏ hơn. Thay vào đó, bạn nên dùng phấn mắt màu tối phủ viền nhẹ cho cả mi trên và mi dưới.

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau - Ảnh 2

Mắt tròn Những người sở hữu đôi mắt dạng này thường muốn đôi mắt của họ trông dài và sâu hơn. Vì thế, để tránh diện mạo quá nhỉ nhảnh và trẻ trung, bạn nên kẻ mắt nước cho phần mí trên, và kết thúc phần đuôi mắt bằng đường kẻ xếch nhẹ. Mẹo ở đây là bạn không nên kẻ mi dưới mà hãy để tự nhiên. Mắt cụp xuống Dáng mắt này sẽ tạo cảm giác đôi mắt hơi buồn. Cách khắc phục là sử dụng phấn mắt màu trung tính và tán ngược về phía trên cho đôi mắt trông cân đối hơn. Để che khuyết điểm cho đôi mắt cụp, bạn hãy kẻ đuôi mắt xếch lên cao và phần hốc mắt cũng như mí dưới được nhấn nhá với tông màu sáng để đánh lừa sự chú ý của người nhìn, khiến họ không quá tập trung vào phần mí mắt cụp của bạn.

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau - Ảnh 3
Mắt hơi hếch lên Ngược lại với đôi mắt cụp, dáng mắt hếch lên có phần đuôi mắt hướng lên trên, tạo cảm giác đôi mắt khá sắc sảo, ấn tượng. Để tạo tỷ lệ cần bằng và hài hòa hơn cho dáng mắt xếch, bạn dùng chì kẻ mặt hoặc bút nhũ màu tối tán dọc theo đường mi dưới kéo ra đến góc ngoài của mắt. Kết hợp thêm chút bóng sáng cho phần góc trong mắt để bắt sáng giúp cân xứng hai mí mắt trên - dưới cũng như phần góc và phía đuôi mắt. Mắt lồi Dáng mắt này đừng nên trang điểm quá đậm. Hãy ưu tiên một cây chì màu có màu xám hoặc nâu trung tính. Nếu dùng mascara, bạn cũng chỉ nên quét một đường mỏng nhẹ để đôi mắt trông không bị nặng nề. Phủ một chút bột màu nâu ở hốc mắt cũng sẽ làm tăng thêm độ sâu của đôi mắt.

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau - Ảnh 4

Hai mắt gần nhau Để khuôn mặt không trở nên bất cân đối với đôi mắt gần nhau, bạn hãy tập trung trang điểm cho phần đuôi mắt với mascara và mi giả gắn ở phần đuôi để hướng sự chú ý ra phần đuôi mắt. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng màu nhũ sáng như trắng, bạc hoặc màu nude để tô điểm cho phần hốc mắt và mi dưới. Hai mắt xa nhau Ngược lại, kẻ viền mắt thật đậm cho cả mí trên và dưới sẽ thu gần khoảng cách cho đôi mắt của bạn. Hãy kẻ dài đến hết phần đầu mắt và chuốt mascara kĩ từ giữa mắt đến phía trong hốc mắt. Bạn có thể sử dụng phấn màu tối để tán sát mí trên, sau đó là các màu trung tính nhạt dần cho phần bầu mắt.

Học cách trang điểm cho từng dáng mắt khác nhau - Ảnh 5

Mắt sụp mí Mắt sụp mí là dáng mắt có một phần nếp gấp ở da phủ lên mí mắt, tạo cảm giác như đôi mắt bị sưng, bầu mắt nhỏ hơn và mí mắt bị sụp xuống so với thực tế, khiến đôi mắt của bạn trông buồn và không được trẻ trung, linh hoạt. Hãy tránh sử dụng tông màu mắt sáng khi trang điểm mà thay vào đó là các tông màu đậm, ấm và bóng nhẹ. Màu nâu đậm cũng là một lựa chọn phù hợp với những ai có đôi mắt bị sụp mí. Tán nhẹ màu mắt theo hình cung cong lên ở phần đuôi mắt. Bạn có thể sử dụng một cây kẻ mắt nước có đầu cọ thật mảnh để viền mắt. Lưu ý là bạn phải kẻ thật sát viền mí của mình và nên chọn kiểu kẻ mắt mèo. Chuốt mascara để hàng mi cong và dày hơn, che đi phần mí bị sụp. Mắt sâu Đôi mắt sâu hút hồn luôn là niềm mong ước của mọi phụ nữ. Khi trang điểm bạn cần tôn lên độ quyến rũ của dáng mắt này.  Bạn không nên trang điểm mắt khói vì có thể khiến đôi mắt bị nhỏ đi, nếu lông mi quá dày sẽ che hết phần mí mắt... Vậy nên những tông màu phấn mắt nhạt như phớt hồng hay nude và cách trang điểm nhẹ nhàng là phù hợp hơn cả. Khi chuốt mascara, bạn cũng đừng nên chuốt đậm và đều hết hàng mi, bạn có thể chuốt từ trung tâm mắt ra đến phần đuôi phía ngoài, phần góc trong chỉ chuốt thật nhẹ hoặc bỏ qua.

Vũ Linh