30 năm qua, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lần đầu tiên được thông qua ngày 29/12/1987, các nhà đầu tư từ gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa tri thức, nguồn nhân lực, vốn và công nghệ vào đầu tư tại Việt Nam.
Đến tháng 12/2017, với 24.748 dự án và hơn 318 tỉ USD vốn đăng ký, trong đó có hơn 172 tỉ USD đã được giải ngân, các doanh nghiệp FDI đã thực sự trở thành một nguồn lực to lớn, góp phần cực kỳ quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước.
Sự có mặt của các doanh nghiệp FDI đã tạo đà để các doanh nghiệp trong nước phát triển. Trên cùng một sân chơi, các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh nhau, cạnh tranh với ý nghĩa thi đua lành mạnh, để cùng phát triển, mà còn hợp tác, hỗ trợ nhau, trở thành đối tác của nhau.
Đó chính là lý do vì sao Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Liên hoan tôn vinh các doanh nghiệp FDI có nhiều thành tích xuất sắc bằng danh hiệu Rồng Vàng, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp trong nước được chọn là Thương hiệu mạnh trong cùng một sự kiện.
Thời báo Kinh tế Việt Nam, một tổ hợp báo chí với 6 loại sản phẩm khác nhau bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, cả báo giấy và báo điện tử, không chỉ cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước những thông tin kịp thời về đường lối kinh tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, về hoạt động của các doanh nghiệp và về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, mà còn tổ chức nhiều sự kiện, trong đó có các diễn đàn, các hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp để Nhà nước và doanh nghiệp hiểu nhau hơn và cùng chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước.
Gần 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp với tư cánh là một kênh thông tin kinh tế tổng hợp, một điểm kết nối giữa những người hoạch định chính sách và các nhà khoa học kinh tế với các doanh nghiệp,Thời báo Kinh tế Việt Nam thực sự vui mừng trước sự tăng trưởng ngoạn mục của nền kinh tế đất nước mà để tạo sự tăng trưởng ngoạn mục đó, không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp FDI cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Tôn vinh các doanh nghiệp FDI đạt danh hiệu Rồng Vàng và các doanh nghiệp trong nước đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh tại Liên hoan lần này, chúng tôi muốn tôn vinh trí tuệ, mồ hôi và công sức tạo nên sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp mà sự thành công ấy đã góp phần tạo nên những kỷ lục kinh tế của Việt Nam trong năm 2017.
Với tinh thần ấy, thay mặt Thời báo Kinh tế Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh, gặt hái được nhiều thành tựu trong sản xuất và kinh doanh, tiếp tục đồng hành cùng tờ báo của chúng tôi.
Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, các địa phương, các nhà khoa học kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp đã luôn dành cho Thời báo Kinh tế Việt Nam sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác và động viên hết sức kịp thời mà không có sự quan tâm, giúp đỡ ấy, tờ báo của chúng tôi khó có thể hoàn thành được sứ mệnh cung cấp thông tin mà đông đảo bạn đọc tin cậy giao phó.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt; và xin hẹn gặp lại tại Liên hoan năm tới với nhiều doanh nghiệp được tôn vinh hơn.



Thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ nút thắt tiếp cận vốn, đổi mới phương thức cho vay, hoàn thiện cơ chế bảo lãnh tín dụng và chuyển từ hỗ trợ mang tính cấp phát sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển.
Đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc lựa chọn phương thức kiểm soát theo mức độ rủi ro, mục đích sử dụng và tính ổn định của thiết bị. Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá rõ chi phí tuân thủ trước và sau khi sửa đổi Luật đối với từng nhóm doanh nghiệp...
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước nâng tầm hợp tác thương mại, đầu tư, thúc đẩy tài chính số, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể. Cùng ngày, Phu nhân hai nhà lãnh đạo thăm Trường Đại học Dược Hà Nội, tìm hiểu lịch sử y học và nguồn dược liệu Việt Nam.
Trong cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và công nghệ cao; sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA vào thực thi, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.