
Đây là thông tin mới nhất về tình hình không khí tại Hà Nội vừa được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát đi chiều 4/10.
Theo Tổng cục Môi trường, trong thời gian từ ngày 27/9 đến 2/10/2019, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục có những diễn biến xấu, giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 đều vượt ngưỡng cho phép quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT.
Tuy nhiên, từ ngày 3/10, chất lượng không khí đã tốt lên. Giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 trong ngày 3/10 thấp hơn ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.
Số liệu tổng hợp từ 13 trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ 27/9 đến 2/10 cho thấy, nồng độ PM2.5 đều vượt QCVN từ 1,2 đến 2,3 lần. Trong các ngày từ 28/9 đến 02/10, số liệu PM2.5 tại trạm của Sứ quán Mỹ có giá trị cao nhất.
Thời gian ghi nhận giá trị PM2.5 ở mức cao vẫn chủ yếu là vào buổi đêm và sáng sớm, điển hình là vào khoảng thời gian từ 0 giờ đến 11 giờ sáng ngày 27/9 và 1/10; từ 0h giờ đến 1 giờ sáng ngày 28/9 và từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 29/9.
Đây là các khoảng thời gian gió lặng cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm cho chất ô nhiễm không thể phát tán, duy trì ở mức cao.
Kết quả tính toán chỉ số AQI tại các trạm trong thời gian từ 27/9-2/10 cho thấy chất lượng không khí ở mức kém (101-200). Riêng trạm trại Sứ quán Mỹ có những ngày chất lượng không khí ở mức xấu (201-300). Đến ngày 3/10, chất lượng không khí tốt hơn và ở mức trung bình (51-100).
Diễn biến chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào các ngày từ 27/9 - 03/10/2019 tại các trạm. Nguồn - Tổng cục Môi trường.
Số liệu điển hình của trạm Nguyễn Văn Cừ ngày 27/9 - 3/10 cho thấy thời điểm AQI giờ cao nhất là từ 4 - 6 giờ sáng. Sau đó, khi nhiệt độ, bức xạ mặt trời trong ngày bắt đầu tăng, AQI giảm dần và thường thấp nhất vào khoảng 15-17 giờ.
Trong các ngày 2/10 - 3/10 thời tiết có sự thay đổi, vì vậy giá trị AQI giờ thấp hơn và quy luật cũng có sự khác biệt so với các ngày trước.
Tổng cục Môi trường đánh giá, trong và sau ngày 3/10, thời tiết tại khu vực Hà Nội đã có những thay đổi, có mưa và tốc độ gió cao hơn các ngày trước. Đây là các điều kiện thuận lợi để phát tán và rửa trôi các hạt bụi trong không khí. Vì vậy, chất lượng không khí của Thành phố Hà Nội đã được cải thiện hơn.
Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cũng lưu ý trong những ngày tới, cần tiếp tục theo dõi, cập nhật về tình hình ô nhiễm không khí để có những ứng phó phù hợp. Đồng thời khuyến cáo trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời, mở cửa sổ, sử dụng khẩu trang chống bụi.




Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.