21:35 24/05/2018

Tổng thống Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un

An Huy

Người đứng đầu Nhà Trắng nói ông vẫn hy vọng sẽ gặp ông Kim vào một ngày nào đó

Người đàn ông đi qua một màn hình phát sóng bản tin về việc Triều Tiên phá dỡ khu thử hạt nhân Punggye-ri, trên đường phố Seoul ngày 24/5 - Ảnh: Reuters.
Người đàn ông đi qua một màn hình phát sóng bản tin về việc Triều Tiên phá dỡ khu thử hạt nhân Punggye-ri, trên đường phố Seoul ngày 24/5 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6. Động thái này được đưa ra bất chấp việc Bình Nhưỡng thực hiện lời hứa dỡ bỏ khu thử hạt nhân Punggye-ri.

Theo tin từ Reuters, trong một lá thư gửi ông Kim Jong Un, ông Trump viết: "Đáng buồn là, với sự giận dữ cao độ và thái độ thù địch rõ ràng được thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ông, tôi cảm thấy sẽ không phù hợp, ở thời điểm này, nếu có cuộc gặp đã được lên lịch từ lâu".

Người đứng đầu Nhà Trắng gọi cuộc gặp bị hủy là "một cơ hội bị bỏ lỡ" và nói ông vẫn hy vọng sẽ gặp ông Kim vào một ngày nào đó.

Trước đó, trong ngày thứ Năm, Triều Tiên nhắc lại lời cảnh báo về rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ này. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẵn sàng cho một "trận thư hùng" hạt nhân với Washington nếu cần thiết.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Choe Son Hui gọi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "bù nhìn chính trị" khi so sánh Triều Tiên, một "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", với Libya - nơi nhà cố lãnh đạo Muammar Gaddafi đã từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân chưa hoàn thiện của mình để rồi bị hạ bệ và sát hại bởi lực lượng nổi dậy bị phương Tây hậu thuẫn.

Cùng ngày, một đoàn nhà báo quốc tế được Triều Tiên lựa chọn đã chứng kiến nước này phá hủy đường hầm thử hạt nhân ở khu Punggye-ri. Bình Nhưỡng gọi động thái này là bằng chứng thể hiện cam kết của họ về chấm dứt cac vụ thử hạt nhân.

Việc Triều Tiên công khai phá hủy khu vực mà họ nói là khu thử hạt nhân duy nhất của mình được coi là một hành động tích cực, một bước tiến mang tính biểu tượng tới giải quyết căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Triều Tiên từ trước đã tuyên bố hoàn thiện được kho vũ khí hạt nhân, và nếu đúng như vậy, khu thử hạt nhân Punggye-ri có thể không còn giá trị gì.