09:38 13/04/2018

Tổng thống Trump “nước đôi” về khả năng tấn công Syria

An Huy

“Có thể sẽ rất sớm mà cũng có thể không sớm chút nào”, ông Trump nói về khả năng không kích Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 đã cùng với nhóm cố vấn an ninh quốc gia thảo luận về tình hình ở Syria, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có sử dụng vũ lực đối với lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad hay không.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá thông tin tình báo và bàn bạc với đối tác và đồng minh", hãng tin CNBC dẫn một tuyên bố của thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders.

Cũng theo bà Sanders, ông Trump dự kiến sẽ điện đàm về Syria với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May vào tối ngày thứ Năm theo giờ Washington.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng Mỹ đang cân nhắc tấn công vào 8 mục tiêu ở Syria, trong đó bao gồm 2 sân bay của quân đội, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học. Nguồn tin cũng nói quân đội Syria đã điều chuyển một lượng lớn tài sản không quân tới các sân bay quân sự do Nga kiểm soát với hy vọng Washington sẽ không "dám" không kích vào những địa điểm đó.

"Chúng tôi đang xem xét tình hình hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói với các nhà báo ngày 12/4.

Trong vòng 5 ngày qua, ông Trump liên tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Syria và đồng minh mạnh nhất của Damascus là Nga. Hôm thứ Tư, ông đã lên mạng xã hội Twitter tuyên bố có thể mở một cuộc không kích nhằm vào quốc gia Trung Đông đã 7 năm chìm trong nội chiến này.

"Hãy sẵn sàng, hỡi nước Nga, vì tên lửa sẽ được phóng. Những quả tên lửa mới, đẹp và thông minh. Các ông không nên đứng về phía một kẻ đã sát hại người dân của chính ông ta (chỉ Tổng thống Assad)!" dòng trạng thái hôm thứ Tư của ông Trump viết.

Dòng tweet này được chia sẻ 65.000 lần và nhận được 160.000 lượt thích. Tuy nhiên, dòng tweet được cho là phá vỡ quy định về an ninh quốc gia, cũng như đi ngược lại tuyên bố trước đây của chính ông Trump là ông không muốn báo trước cho kẻ thù về kế hoạch tấn công.

Chỉ khoảng 24 giờ sau dòng trạng thái khiến thị trường hoảng hốt nói trên, ông Trump lại "dịu giọng", nói rằng Mỹ có thể không sớm mở một cuộc không kích nhằm vào Syria.

"Chưa bao giờ nói một cuộc tấn công vào Syria sẽ diễn ra. Có thể sẽ rất sớm mà cũng có thể không sớm chút nào", dòng tweet ngày thứ Năm của ông Trump viết.

Căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Syria đã gia tăng mạnh trong những ngày gần đây, sau khi xảy ra một vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học nhằm vào Douma - một thị trấn do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát - vào hôm thứ Bảy tuần trước. Mỹ và đồng minh phương Tây cho rằng lực lượng của Chính phủ Syria là thủ phạm của vụ tấn công khiến hơn 40 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), những người bị thương trong vụ tấn công ở Douma đang được điều trị "các dấu hiệu và triệu chứng giống như bị dính chất độc hóa học". Nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin NBC rằng Mỹ đã có mẫu máu và nước tiểu của nạn nhân vụ tấn công trên, và kết quả xét nghiệm cho thấy sự dương tính với chất độc hóa học, bao gồm khí chlorine và một chất độc thần kinh chưa xác định được tên gọi.

Hồi năm ngoái, chính quyền Trump đã nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ hai khu trục hạm USS Porter và USS Ross ở phía Đông của Địa Trung Hải vào Syria. Những quả tên lửa này đã rơi xuống nhà chứa máy bay, kho đạn, hệ thống phòng không và radar của Syria.

Cuộc không kích này nằm trả đũa một vụ tấn công vũ khí hóa học trước đó ở Syria mà Mỹ cũng cho là chính quyền Assad gây ra. Khi đó, Lầu Năm Góc nói lực lượng của Nga ở Syria đã được báo trước về vụ tấn công.