10:23 13/06/2018

Toyota chuẩn bị rót 1 tỷ USD vào Grab

Đức Anh

Đây sẽ là thương vụ rót vốn lớn nhất của một nhà sản xuất ôtô vào lĩnh vực gọi xe toàn cầu

Sau khi thâu tóm Uber tại Đông Nam Á, Grab tích cực phát triển và mở rộng để trở thành nền tảng di động hàng đầu khu vực.
Sau khi thâu tóm Uber tại Đông Nam Á, Grab tích cực phát triển và mở rộng để trở thành nền tảng di động hàng đầu khu vực.

Theo hãng tin Bloomberg, Toyota Motor Corp. cho biết dự định đầu tư 1 tỷ USD vào  Grab, mở rộng hợp tác với startup gọi xe tại Đông Nam Á. 

Theo Reuters, trong thông cáo ngày 13/6, Grab cho biết khoản đầu tư từ Toyota sẽ là thương vụ rót vốn lớn nhất của một nhà sản xuất ôtô vào lĩnh vực gọi xe toàn cầu. Khoản đầu tư sẽ giúp Grab mở rộng hơn và sâu hơn nữa các dịch vụ từ ngoại tuyến đến trực tuyến như giao đồ ăn, thanh toán điện tử tại khu vực Đông Nam Á.

"Là nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới, Toyota đầu tư vào Grab dựa trên niềm tin vào khả năng dẫn đầu của chúng tôi trong việc thúc đẩy ứng dụng các giải pháp di động mới và mở rộng các dịch vụ di động như GrabFood và GrabPay, tại khu vực này", Ming Maa, chủ tịch của Grab nói trong thông cáo. 

Về phía Toyota, Shigeki Tomoyama - phó chủ tịch công ty nói rằng "Trong tương lai, cùng với Grab, chúng tôi sẽ phát triển những dịch vụ hấp dẫn hơn, an toàn và đảm bảo hơn cho các khách hàng của chúng tôi ở Đông Nam Á". 

Theo thông cáo, một nhân sự cấp cao của Toyota sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Grab. Ngoài ra, một nhân sự Toyota khác sẽ được chọn làm một giám đốc của startup gọi xe này. 

Sau khi thâu tóm Uber tại Đông Nam Á, Grab đang tích cực phát triển và mở rộng để trở thành nền tảng di động bao gồm cả trực tuyến-ngoại tuyến hàng đầu khu vực và là một ứng dụng hàng ngày của hàng triệu người dùng. Tuy nhiên, startup 6 năm tuổi này phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Indonesia Go-Jek - startup cũng đang mở rộng dịch vụ gọi xe và các dịch vụ khác tại Đông Nam Á. 

Trước đó, vào cuối tháng 3/2018, Uber đã đồng ý bán toàn bộ hoạt động tại khu vực này cho Grab đổi lấy 27,5% cổ phần của startup gọi xe có trụ sở ở Singapore, kết thúc cuộc chiến cạnh tranh tốn kém kéo dài nhiều năm của hai công ty.