
Triều Tiên ngày 9/8 chỉ trích việc Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc thực thi lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, cho rằng lời kêu gọi này là không phù hợp vì Triều Tiên đã có nhiều động thái thiện chí.
Theo tin từ Reuters, Bình Nhưỡng nói rằng những lời hứa phi hạt nhân hóa sẽ không thể đạt bước tiến nếu Washington còn đi theo "kịch bản hành động lỗi thời".
Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng đã dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, dỡ bỏ một khu thử hạt nhân, và trao trả lại cho Mỹ hài cốt của các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong khi đó, Mỹ vẫn đòi "phi hạt nhân hóa trước" và "đáp lại kỳ vọng của chúng tôi bằng khuyến khích các biện pháp trừng phạt và sức ép quốc tế".
"Chừng nào Mỹ còn từ chối ngay cả sự đúng mực căn bản đối với đối tác của họ và còn níu giữ kịch bản hành động lỗi thời như các chính quyền tiền nhiệm đã từng thử và thất bại, thì không ai có thể kỳ vọng có bất kỳ bước tiến nào trong việc thực thi tuyên bố chung Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa", tuyên bố có đoạn viết.
Bản tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đăng tải cũng nói rằng Triều Tiên vẫn sẵn sàng thực thi thỏa thuận đạt được giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore hôm 12/6.
Tuy nhiên, tuyên bố chỉ trích một số quan chức cấp cao không được nêu tên cụ thể của Mỹ "chống lại ý định của Tổng thống Trump" bằng cách "đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại chúng tôi và cố gắng tìm cách gia tăng lệnh trừng phạt và sức ép quốc tế" lên Bình Nhưỡng. Tuyên bố nói rằng việc "vừa xúc phạm đối tác, vừa trông chờ kết quả tốt đẹp là một hành động ngớ ngẩn, chẳng khác gì muốn một quả trứng gà vừa đẻ ra đã là trứng luộc".
Trong cuộc gặp ở Singapore, ông Kim Jong Un đã hứa với ông Trump là sẽ tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đã 2 tháng trôi qua mà hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào cho lộ trình thực hiện lời hứa trên.
Bản tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tuần này nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng cần có thêm bước tiến về hạt nhân hóa. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho cũng có những lời lẽ gay gắt nhằm vào nhau bên lề một diễn đàn khu vực ở Singapore.
Tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói rằng Bình Nhưỡng chưa có những bước đi cần thiết để phi hạt nhân hóa. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley nói Washington "không sẵn sàng chờ đợi quá lâu" cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hôm thứ Ba, ông Bolton cho biết trong lá thư gửi ông Kim Jong Un mới đây, ông Trump đề xuất cử Ngoại trưởng Pompeo tới Triều Tiên lần nữa, và ông Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần thứ hai bất kỳ lúc nào.
Hôm thứ Tư, trang tin Vox nói rằng Triều Tiên liên tục bác bỏ đề xuất của Mỹ về cắt giảm 60-70% kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trong vòng 6-8 tháng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Triều Tiên vẫn chưa nhất trí về một lộ trình mà Mỹ đưa ra về xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân, và cũng chưa tiết lộ về quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình. Mỹ ước tính Triều Tiên có 30-60 đầu đạn hạt nhân.
Hai quan chức Mỹ nói rằng Triều Tiên có vẻ xem ông Trump là người có quan điểm mềm mỏng với Bình Nhưỡng. Họ nói, khi một cuộc thảo luận giữa ông Pompeo với quan chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hồi tháng 7 rơi vào bế tắc, phía Triều Tiên đã hỏi ông Pompeo có muốn ra ngoài để gọi điện cho ông Trump.
Trên thực tế, sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump có nói Triều Tiên "không còn là một mối đe dọa hạt nhân".
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.