
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đề xuất cử em gái ruột, bà Kim Yo Jong, tới Mỹ như một nỗ lực nhằm mở ra đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng - nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc vừa tiết lộ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói khả năng bà Kim Yo Jong sang Mỹ sẽ là một trong những nội dung mà phái đoàn Hàn Quốc có thể nêu trong cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tại Washington tuần này.
Đầu tuần, phái đoàn Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong, Chủ nhiệm Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã có chuyến đi tới Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Kim Jong Un đã có cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011 với các quan chức Hàn Quốc.
Trở về Seoul, phái đoàn Hàn Quốc chuẩn bị lên đường sang Mỹ để thông báo với Washington về cuộc gặp ở Bình Nhưỡng. Cùng với ông Chung, dẫn đầu phái đoàn này còn có ông Suh Hoon, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.
Khi đến Mỹ, ông Chung sẽ chuyển "những điều kiện của phía Triều Tiên về khởi động đàm phán song phương với Mỹ. Có thể ông Kim Jong Un sẽ cử em gái của ông ấy tới Hàn Quốc, thậm chí là tới Washington DC. Bà ấy là vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên vào lúc này", nguồn tin nói.
Tháng trước, bà Kim Yo Jong đã tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc, và chuyển lời của ông Kim Jong Un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng.
Động thái trên mở đường cho chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng tuần này. Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 năm nay tại biên giới giữa hai miền.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá tích cực về việc Triều Tiên phát tín hiệu muốn đàm phán, đồng thời thể hiện quan điểm sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ có sự đối thoại rất tốt đẹp", ông Trump nói. "Chắc chắn các bạn sẽ sớm biết điều gì sẽ diễn ra".




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.