10:27 25/12/2017

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới là “hành động chiến tranh”

Bình Minh

“Những nước giơ tay ủng hộ nghị quyết trừng phạt này sẽ phải chịu trách nhiệm”, Triều Tiên cảnh báo

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên ngày 24/12 gọi lệnh trừng phạt mới nhất của Liên hiệp quốc đối với nước này là một "hành động chiến tranh" và ngang với cấm vận kinh tế toàn toàn.

Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mạnh nhất từ trước đến nay của nước này hồi tháng 11. Lệnh trừng phạt mới siết hạn chế nguồn cung cấp xăng dầu cho Triều Tiên và yêu cầu trục xuất hết lao động Triều Tiên ở nước ngoài sau 24 tháng.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói nước Mỹ đang sợ hãi trước lực lượng hạt nhân của Triều Tiên nên đã "áp lệnh trừng phạt nặng nề nhất từ trước đến nay lên đất nước của chúng tôi".

"Chúng tôi coi nghị quyết trừng phạt được dựng lên bởi Mỹ và những nước đi theo Mỹ là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên, một hành động chiến tranh, vi phạm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Chúng tôi cương quyết phủ nhận nghị quyết này", tuyên bố viết.

Triều Tiên cũng nói Mỹ và các nước ủng hộ Mỹ mắc phải "sai lầm chết người" khi cho rằng "những biện pháp trừng phạt lỗi thời có thể chặn được bước đi chiến thắng của nhân dân chúng tôi, những người đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử lớn lao hoàn tất lực lượng hạt nhân quốc gia".

Tuyên bố của Triều Tiên nói việc nước này phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm tự vệ, không hề vi phạm luật pháp quốc tế. "Nước Mỹ không nên quên dù chỉ một giây, rằng Triều Tiên đang nhanh chóng nổi lên thành một quốc gia chiến lược có khả năng mở một cuộc tấn công hạt nhân vào đại lục Mỹ".

Tuyên bố cũng cảnh báo những quốc gia bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vừa rồi. Hai đồng minh của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga cũng bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết này.

"Những nước giơ tay ủng hộ nghị quyết trừng phạt này sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả mà nghị quyết gây ra. Họ sẽ phải trả giá đắt về những gì họ đã làm", tuyên bố viết.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Hôm thứ Bảy, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc nói việc siết trừng phạt Triều Tiên là nhằm ngăn chiến tranh xảy ra. Theo bài báo, Mỹ muốn có một nghị quyết trừng phạt mạnh tay hơn nhưng đã không đạt được, và nhấn mạnh rằng nội dung nghị quyết không có phần nào cho thấy Liên hiệp quốc có thể cho phép Mỹ có hành động quân sự đối với Triều Tiên.

"Sự khác biệt giữa nghị quyết mới và đề xuất ban đầu của Mỹ phản ánh ý chí của Trung Quốc và Nga muốn ngăn chiến tranh và hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên. Nếu đề xuất của Mỹ được chấp nhận, chiến tranh là điều được dự báo trước", bài báo viết.