
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 6/5, giám đốc điều hành (CEO) của Apple - Tim Cook cho biết công ty này đã mua từ 20 - 25 công ty trong vòng 6 tháng qua, tuy nhiên, phần lớn không được truyền thông biết đến.
Tim Cook cho biết Apple mua lại để thâu tóm nhân lực chất lượng cao và quyền sở hữu trí tuệ của các công ty này. Ông cũng tiết lộ trung bình cứ 2 - 3 tuần, Apple lại mua một công ty mới.
Nằm trong số hơn 20 thương vụ thâu tóm của Apple 6 tháng qua là mua lại Platoon - startup làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ để sản xuất và phân phối sản phẩm âm nhạc của họ, vào tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 3, Apple mua lại startup phát triển giao diện lập trình ứng dụng có tên Stamplay.
Một số thương vụ khác được biết đến gồm mua lại startup máy học Laserlike ở Thung lũng Silicon, startup tạo ứng dụng giọng nói PullString tại San Francisco, startup marketing số DataTiger của Anh, Silk Labs - startup phát triển phầm mềm trí tuệ nhân tạo cho thiết bị di động. Tuy nhiên, có ít nhất 14 thương vụ mua lại không được Apple công bố.
Theo các nhà phân tích, với vốn hóa 952 tỷ USD, phần lớn các thương vụ thâu tóm đều trở nên nhỏ bé so với tiềm lực tài chính của Apple, do vậy công ty này cũng không phải tiết lộ thông tin về chúng.
Theo báo cáo tài chính quý 2/2019, Apple sở hữu 225,4 tỷ USD tiền mặt, là một trong những hãng công nghệ nhiều tiền mặt nhất.
Không giống với gã công nghệ khổng lồ IBM - chi 34 tỷ USD mua lại Red Hat, hay SAP - chi 8 tỷ USD thâu tóm Qualtrics, từ trước đến nay Apple không đặt cược vào các thương vụ giá trị lớn.
Một vài thương vụ thâu tóm lớn của Apple có thể kể đến công ty phầm mềm Shazam với giá 400 triệu USD vào năm 2017 và hãng tai nghe Beats Electronics với 3 tỷ USD (trong đó 2,6 tỷ USD trả bằng tiền mặt) năm 2014. Beats là thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử Apple.
"Nếu có tiền nhàn rỗi, chúng tôi sẽ xem xét có thể làm gì nữa", Cook nói với CNBC. "Chúng tôi mua mọi thứ cần thiết và phù hợp, và có mục đích chiến lược với chúng. Trung bình, cứ 2 - 3 tuần, chúng tôi lại mua một công ty".
Trong năm 2018, Apple thâu tóm tổng cộng 18 công ty. Hầu hết trong số này không được công bố. Trong một thông cáo năm ngoái, Apple cho biết "mua lại các công ty công nghệ nhỏ và nhìn chung không thảo luận về mục đích hay kế hoạch của mình với chúng".
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.