
Trung Quốc và Mỹ đang giữ liên lạc về vấn đề ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ngày 19/12.
Đây là thỏa thuận mà Washington và Bắc Kinh công bố vào tuần trước, đánh dấu một bước hòa hoãn và xuống thang trong cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn một năm rưỡi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa đưa ra được nhiều chi tiết cụ thể của thỏa thuận này.
Trong một cuộc họp báo định kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nói hai đoàn đàm phán thương mại Trung-Mỹ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ. Tuy nhiên, ông Gao nói chưa có thông tin chi tiết nào về thỏa thuận có thể công bố vào thời điểm này.
"Sau lễ ký chính thức, nội dung của thỏa thuận sẽ được công bố", hãng tin Reuters dẫn lời ông Gao.
Mấy ngày gần đây, giới chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đã nhất trí mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới, trong đó có ít nhất 32 tỷ USD nông sản Mỹ.
Như vậy, tính bình quân, Trung Quốc sẽ nhập khẩu từ Mỹ khoảng 40 tỷ USD nông sản mỗi năm trong 2 năm tới, so với mức cơ sở là 24 tỷ USD vào năm 2017 trước khi thương chiến nổ ra. Mức nhập khẩu này lớn tới mức bị nhiều nhà phân tích nghi ngờ về độ khả thi.
Về phần mình, giới chức Trung Quốc đến nay chưa xác nhận những gì mà Washington nói, nhất là về cam kết tăng nhập khẩu. Tuy nhiên, vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi công bố thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc có nói sẽ nhập khẩu thêm lúa mì, gạo, ngô, năng lượng, dược phẩm và dịch vụ tài chính từ Mỹ.
Cũng trong ngày 19/12, Trung Quốc công bố một danh sách mới các mặt hàng Mỹ được tạm miễn thuế quan bổ sung, chủ yếu là các sản phẩm hóa chất. Trung Quốc cho biết phần thứ hai của danh sách miễn thuế này sẽ được công bố vào thời gian phù hợp.
Ngoài, nội dung về Trung Quốc tăng mua hàng Mỹ, phía Washington nói rằng thỏa thuận giai đoạn 1 còn bao gồm các nội dung về Trung Quốc tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và cam kết của hai nước về không phá giá đồng nội tệ. Những vấn đề khó khăn hơn trong mâu thuẫn giữa hai nước như trợ cấp doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được đẩy lùi lại cho các vòng đàm phán sau.




Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.