
Chính phủ Trung Quốc ngày 29/7 bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo về biểu tình ở Hồng Kông, nói rằng biểu tình bạo lực ở vùng lãnh thổ này là vấn đề không thể cho qua. Đây được xem là câu trả lời rõ ràng nhất tính đến thời điểm này của Bắc Kinh đối với phong trào biểu tình gây chấn động ở trung tâm tài chính châu Á thời gian gần đây.
Theo hãng tin Bloomberg, Văn phòng Quan hệ Hồng Kông và Macau, cơ quan thuộc Chính phủ Trung Quốc, tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chính quyền và cảnh sát Hồng Kông.
Người phát ngôn Yang Guang nói Trung Quốc giữ vững cam kết đối với mô hình "một quốc gia, hai chế độ" áp dụng kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
"Những gì xảy ra ở Hồng Kông thời gian gần đây đã vượt quá phạm vi của biểu tình và tuần hành hòa bình, xói mòn thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông, và đã chạm đến trọng tâm của nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’", ông Yang phát biểu. "Không một xã hội văn minh thượng tôn pháp luật nào lại có thể cho phép hành động bạo lực xảy ra".
Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo hàng đầu của Hồng Kông, cho biết đây là cuộc họp báo đầu tiên của Trung Quốc về Hồng Kông kể khi thành phố này được trao trả năm 1997.
Cuộc họp báo được tổ chức sau khi biểu tình bạo lực tiếp tục diễn ra vào cuối tuần vừa rồi. Biểu tình kéo dài cho thấy thách thức mà chính quyền Hồng Kông phải đối mặt trong việc trấn áp một phong trào không có lãnh đạo rõ ràng, khó lường và lan rộng.
Bắt đầu cách đây 8 tuần nhằm ngăn chặn việc thông qua đạo luật cho phép dẫn độ tội phạm từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục để xét xử, làn sóng biểu tình này đã lan sang những vấn đề khác, bao gồm kêu gọi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam từ chức và kêu gọi tổ chức điều tra đối với việc cảnh sát dùng vũ lực để giải tán đám đông.
"Chúng tôi kêu gọi công chúng Hồng Kông nhận thức bản chất nghiêm trọng của tình hình hiện nay và cùng lên án những hành động sai trái, phạm pháp của những phần tử cực đoan, đồng thời ngăn chúng gây rắc rối cho Hồng Kông", ông Yang nói.
Ngày Chủ nhật, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để dẹp hàng nghìn người biểu tình ở trung tâm thành phố.
Dòng người biểu tình đã đi về khu vực phía Đông, qua quận kinh doanh trung tâm, rồi lại di chuyển về phía Tây, trước khi tách làm hai đoàn. Chiến thuật này có vẻ như nhằm gây bất ngờ cho cảnh sát, sau khi xảy ra đụng độ giữa hai bên ở khu Yuen Long gần biên giới giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục vào hôm thứ Bảy.




Tỷ lệ dân số đô thị sống tại các siêu đô thị đã tăng mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Siêu đô thị là những thành phố có dân số từ 10 triệu người trở lên. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc (UN) dự báo đà tăng này sẽ chững lại sau năm 2030...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ, tương đương 7 tỷ USD mỗi năm, sẽ chịu thuế quan bổ sung 25% từ ngày 22/7. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng quan trọng như thịt bò, cà phê, đất hiếm, sản phẩm năng lượng và máy bay được miễn trừ...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây...
Khác với Trung Quốc muốn thu hút nhân tài về nước, Ấn Độ đang đẩy mạnh đưa lao động ra nước ngoài để giảm áp lực việc làm trong nước và tăng nguồn kiều hối...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.