Trung Quốc có thể đi xa hơn nhiều người tưởng để giành phần thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, và trong quá trình đó gia tăng khả năng Tổng thống Donald Trump không thể tái đắc cử - hãng tin CNBC dẫn nhận định của giới chuyên gia cho hay.
Từ dừng mua nông sản Mỹ cho tới hạ tỷ giá Nhân dân tệ - những biện pháp được đánh giá là mạnh tay - Trung Quốc có thể tự đặt các doanh nghiệp và nền kinh tế nước này vào thế nguy hiểm.
Nhưng cũng chính sự chấp nhận rủi ro này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng đương đầu những khả năng xấu nhất về kinh tế trong ngắn hạn để đạt một thỏa thuận thương mại có lợi cho mình trong dài hạn.
"Nhiều nhà đầu tư cho rằng Trung Quốc sẵn sàng đánh đổi tăng trưởng kinh tế lấy việc ông Trump không thể tái đắc cử", chiến lược gia tiền tệ Naka Matsuzawa thuộc Nomura nhận xét.
Để trả đũa việc ông Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh ngay lập tức dừng mua nông sản Mỹ. Động thái này được dự báo sẽ gây thiệt hại lớn cho các nông trại ở vùng Midwest - những tiểu bang giữ vai trò quan trọng trong khả năng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
"Đây là một cách làm suy yếu sự ủng hộ dành cho ông Trump từ các cử tri nông thôn trước thềm cuộc bầu cử 2020", Giám đốc đầu tư toàn cầu Mark Haefele của UBS đánh giá.
Còn về việc giảm tỷ giá Nhân dân tệ, Trung Quốc đang dấn thân vào một rủi ro lớn: Nhân dân tệ mất giá sâu có thể dẫn tới sự thoái vốn ồ ạt khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận điều này, bởi đồng USD mạnh vốn là một điều khiến ông Trump "bực mình".
"Trung Quốc có vẻ muốn chờ tới khi Mỹ có nhà lãnh đạo mới", Giám đốc đầu tư David Bianco thuộc DWS Group nhận xét. "Nếu cần, Trung Quốc có thể có thêm những biện pháp nhằm khiến ông Trump khó tái đắc cử, cho dù việc đó gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính".
Về phần mình, ông Trump thừa hiểu ý định của Trung Quốc. Gần đây, ông cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận xấu hơn nhiều nếu ông trúng Tổng thống thêm khóa nữa.
Chiến lược của Trung Quốc cũng có thể phản tác dụng. Các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc dễ dàng giúp một ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, nên vị Tổng thống khóa tới của nước này, dù không phải ông Trump, vẫn có thể có lập trường tương tự - theo ông Matsuzawa.
Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế sụt giảm có thể gây ra thách thức mới đối với Trung Quốc, giữa lúc nước này đang phải đương đầu với phong trào biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông. Quý 2 năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất gần 3 thập kỷ.
"Tăng trưởng suy giảm đồng nghĩa với việc vấn đề nợ nần trong nền kinh tế có thể nổi lên", ông Matsuzawa nói.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.