
Trung Quốc ngày 19/3 đã bổ nhiệm ông Dịch Cương vào vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này (PBoC), thay cho ông Chu Tiểu Xuyên - người đã đứng đầu PBoC suốt 15 năm qua.
Theo tin từ Bloomberg, ông Dịch Cương được đề cử cho cương vị trên bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và được Quốc hội Trung Quốc nhất trí thông qua.
Cùng với đó, ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế cấp cao nhất của ông Tập trở thành Phó thủ tướng Trung Quốc. Điều này dường như cho thấy ông Lưu và ông Dịch sẽ trở thành một cặp "song kiếm hợp bích" trong hoạch định chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông Tập.
Trước khi được giao trọng trách mới này, ông Dịch Cương đã giữ vai trò Phó thống đốc PBoC trong hơn một thập kỷ. Việc ông trở thành tân Thống đốc là một tín hiệu cho thấy PBoC sẽ duy trì các chính sách hiện tại.
Ông Chu Tiểu Xuyên, 70 tuổi, sẽ về hưu sau 15 năm lãnh đạo PBoC. Ông là người có công đưa hệ thống tài chính Trung Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cải tổ các công cụ chính sách tiền tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và đưa đồng Nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế.
Ông Dịch Cương, 60 tuổi, trở thành Thống đốc PBoC trong bối cảnh ngân hàng trung ương này có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn hơn nhiều so với thời điểm ông Chu Tiểu Xuyên trở thành người đứng đầu PBoC vào năm 2002.
Đồng thời, những thách thức mà PBoC đối mặt hiện nay cũng lớn hơn trước, đặc biệt là nhiệm vụ giải quyết khối nợ đã vượt quá 300% GDP trong nền kinh tế Trung Quốc.
"Nhiệm vụ chính là chúng tôi phải thực hiện chính sách tiền tệ khôn ngoan, thúc đẩy cải cách, mở cửa ngành tài chính, duy trì ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính", ông Dịch Cương phát biểu trước báo giới tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 19/3 sau khi được bổ nhiệm.
Ông Dịch Cương gia nhập PBoC vào năm 1997 và trải qua nhiều nhiệm vụ trước khi trở thành Phó thống đốc kiêm người đứng đầu Cơ quan Quản lý ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE).
Cũng giống như ông Chu Tiểu Xuyên, ông Dịch Cương nói tiếng Anh thành thạo và có mối quan hệ lâu năm với giới lãnh đạo kinh tế toàn cầu. Ông có bằng cử nhân kinh doanh Đại học Hamline, Mỹ, và bằng tiến sỹ kinh tế Đại học Illinois, Mỹ. Ông từng có thời gian làm giáo sư giảng dạy tại Đại học Indianapolis của Mỹ vào năm 1986.
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc có sự khởi sắc, Thống đốc Dịch Cương sẽ phải chú ý đến khả năng lạm phát tăng tốc và thận trọng với nguy cơ dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc gia tăng trở lại. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ và rủi ro xảy ra một cú sốc tăng trưởng cũng là một vấn đề lớn đối với vị tân Thống đốc.
Năm 2017, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9%, vượt xa mục tiêu 6,5%, đánh dấu năm tăng tốc đầu tiên kể từ năm 2010. Theo dự báo của Bloomberg, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ đạt mức tăng 6,5% trong năm nay.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.