
Nga hiện đang có 1 triệu hectare đất nông nghiệp ở vùng Viễn Đông muốn cho các nhà đầu tư nước thuê, và đây có thể sẽ là một cơ hội cho Trung Quốc trong bối cảnh nước này thiếu nguồn cung đậu tương vì chiến tranh thương mại với Mỹ.
Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ về chất lượng của diện tích đất mà Nga muốn cho thuê - tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay.
Ông Valery Dubrovskiy, Giám đốc phụ trách đầu tư của Cơ quan Đầu tư và xuất khẩu Viễn Đông, một tổ chức phi lợi nhuận, ngày 14/8 nói rằng một số công ty Trung Quốc đã bày tỏ ý muốn thuê đất ở vùng này.
"Chúng tôi cho rằng phần lớn vốn đầu tư vào diện tích đất trên sẽ đến từ Trung Quốc", ông Dubrovskiy nói. "Chúng tôi kỳ vọng 50% sẽ đến từ Trung Quốc, 25% từ Nga và 25% đến từ các quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Với việc rao cho nước ngoài thuê 1 triệu hectare đất nói trên, toàn bộ 3 triệu hectare đất nông nghiệp ở vùng Viễn Đông của Nga được sẽ đưa vào canh tác. Ông Dubrovskiy cho biết thêm rằng số diện tích đất này phù hợp cho những hoạt động như chăn nuôi bò sữa, trồng cây nông nghiệp như đậu tương, lúa mì và khoai tây.
Mặc dù vậy, ông Dmitri Rylko, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường nông nghiệp, một công ty tư vấn của Nga, nói rằng hầu hết diện tích đất màu mỡ ở vùng Viễn Đông đều đã có chủ. "Những mảnh đất tốt nhất đều đã có người canh tác và được nông dân địa phương khai thác triệt để. Nếu các công ty Trung Quốc muốn thuê, họ sẽ phải thuê ở những vùng xa xôi và có năng suất thấp", ông Rylko nói.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ Nga đã ra sức thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế vùng Viễn Đông, bao gồm cấp đất miễn phí ở vùng này cho công dân Nga vào năm 2016. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và giao thông hiện nay ở Viễn Đông còn khá nghèo nàn.
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, nước này đã nhập khẩu 800 triệu tấn đậu tương. Gần đây, do xung đột thương mại, Trung Quốc đã áp thuế 25% lên đậu tương Mỹ và giảm mạnh nhập khẩu đậu tương từ nước này. Thiếu nguồn cung đậu tương, các công ty nông nghiệp Trung Quốc có thể bị thu hút bởi diện tích đất khổng lồ cho thuê với giá rẻ ở vùng Viễn Đông - nơi cũng là vùng trồng đậu tương chủ yếu của Nga.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc từng tuyên bố sẽ đẩy mạnh sản xuất đậu tương trong nước để ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Nước này dự kiến dành thêm 1 triệu hectare đất nông nghiệp để trồng đậu tương trong 2 năm tới.
Chuyên gia Zhang Xin chuyên nghiên cứu về Nga thuộc Đại học Hoa Đông ở Thượng Hải nói rằng việc Nga rao cho nước ngoài thuê đất nông nghiệp ở Viễn Đông là một dấu hiệu cho thấy cả Moscow và Bắc Kinh đều muốn tăng cường hợp tác nông nghiệp, nhưng vẫn còn đó nhiều trở ngại cho việc nhà đầu tư Trung Quốc thuê đất ở Viễn Đông.
"Ở vùng Viễn Đông luôn có sự phản kháng chính trị, bao gồm từ người dân, đối với các công ty Trung Quốc thuê đất để làm nông nghiệp", ông Zhang nói. "Những mối lo của họ bao gồm có quá nhiều công nhân Trung Quốc sang đó làm việc, và sự bất mãn với phương pháp canh tác của Trung Quốc, như việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón".
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ (Super Intelligence Force), do Jay Clayton đứng đầu, nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá các rủi ro an ninh và tác động của công nghệ này...
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Ngày thứ Tư (14/10), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi Trung Quốc chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.