12:05 15/11/2018

“Trung Quốc đã đưa đề xuất thương mại với Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh”

An Huy

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng những đề xuất mà Trung Quốc đưa ra hiện chưa đáp ứng được các đòi hỏi của ông Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc đã đưa ra một danh sách những nhượng bộ tiềm năng về thương mại của nước này với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đánh dấu động thái đầu tiên như vậy kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Đây được xem là một bước đi nhằm tiến tới giải quyết xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều quan trọng là đề xuất này được Bắc Kinh đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại Buenos Aires, Argentina bên lề thượng đỉnh khối G20.

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng những đề xuất mà Trung Quốc đưa ra hiện chưa đáp ứng được các đòi hỏi về cải cách cơ cấu mà ông Trump đưa ra với Bắc Kinh. Bởi vậy mà cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên nhiều khả năng sẽ kéo dài.

Một nguồn tin khác nói việc đề xuất của Trung Quốc cách xa yêu cầu của Mỹ đặt ra những hoài nghi về khả năng đạt một thỏa thuận thực chất trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hai nước.

Phần lớn đề xuất được đưa ra có vẻ như là sự tổng hợp lại những thay đổi mà Bắc Kinh đã thực hiện, chẳng hạn nâng trần sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài trong một số nhất định, nguồn tin cho hay. Đề xuất không bao gồm những cam kết về thay đổi chính sách công nghiệp như chiến lược "Made in China" mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Cũng theo giới thạo tin, các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tích cực và mang tính xây dựng để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - cánh tay phải của ông Tập Cận Bình về kinh tế - đã có cuộc trao đổi lần đầu tiên sau hơn 2 tháng. Sau đó, các cuộc thảo luận cấp thấp hơn đã diễn ra giữa hai bên. Ông Larry Kudlow, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng hôm thứ Ba nói Washington và Bắc Kinh đang có sự thảo luận "ở mọi cấp".

Ông Derek Scissors, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), một người từng tư vấn chính quyền ông Trump về vấn đề thương mại Mỹ-Trung, cho rằng khả năng cao nhất là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ là một thỏa thuận "ngừng bắn" mà theo đó hai bên sẽ tránh việc tiếp tục áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau trong quá trình đàm phán để tìm ra giải pháp cuối cùng.

Ông Scissors nhấn mạnh rằng trở ngại lớn nhất trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung hiện nay nằm ở các vấn đề chính sách thương mại của Trung Quốc và điều mà Mỹ cho là Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ.